Site icon Tin360

Thái Lan nói ngừng bắn với Campuchia ‘phải kèm điều kiện’

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trả lời truyền thông. (Ảnh: VnExpress)

Thái Lan tuyên bố chỉ chấp nhận đàm phán ngừng bắn với Campuchia nếu Phnom Penh thể hiện thiện chí thực sự, rút vũ khí tầm xa khỏi biên giới và cam kết không tái diễn vi phạm trước đó. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Malaysia ngày 28/7.

Điều kiện tiên quyết để ngồi vào bàn đàm phán

Trong bối cảnh giao tranh biên giới kéo dài từ ngày 24/7 khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết nước này sẵn sàng đàm phán nếu Campuchia rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực có nguy cơ đe dọa dân thường.

Ông cũng nhấn mạnh Campuchia cần thể hiện “thành ý chân thành”cam kết không phá vỡ thỏa thuận như các lần trước.

“Binh sĩ Thái Lan sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ cho đến khi không còn mối đe dọa với dân thường,” ông Phumtham tuyên bố.

Malaysia đóng vai trò trung gian, ASEAN dõi theo sát sao

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau tại Kuala Lumpur vào tối 28/7. Cuộc gặp do Malaysia làm trung gian hòa giải, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Phái đoàn Thái Lan gồm các quan chức cấp cao:

Phía Campuchia chưa công bố danh sách chính thức, nhưng khẳng định đã sẵn sàng đàm phán.

Tranh cãi bản đồ và bảo vệ chủ quyền

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, nước này sẽ sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:50.000 để xác định ranh giới, bác bỏ thông tin Bangkok có thể nhượng bộ sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:200.000 như đề xuất của Campuchia.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định:

“Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề biên giới thông qua đối thoại, nhưng trước tiên, Campuchia cần có hành động thực chất để khôi phục niềm tin.”

Giao tranh căng thẳng chưa từng có trong hơn 10 năm

Từ ngày 24/7 đến nay, khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia đã liên tục xảy ra đụng độ quân sự, với cáo buộc lẫn nhau sử dụng pháo và vũ khí hạng nặng, gây thương vong và thiệt hại nặng nề.

Hơn 200.000 người dân hai bên đã phải sơ tán, đánh dấu cuộc xung đột nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ năm 2011.

Theo: VnExpress