Site icon Tin360

Thặng dư thương mại Việt Nam vượt Trung Quốc, Mỹ tăng sức ép điều chỉnh

Thặng dư thương mại Việt Nam tăng vọt, vượt Trung Quốc hai quý

Ba container Mỹ–Việt–Trung tại cảng, bối cảnh dòng chảy thương mại và thảo luận về thuế quan. (Ảnh: Chụp màn hình/ Khai Mở)

Thặng dư thương mại Việt Nam với Mỹ tăng mạnh trong năm 2025. Reuters ngày 13/1 cho biết ông Donald Trump đề cử Jennifer Wicks McNamara làm đại sứ mới. Ưu tiên của bà là xử lý “mất cân đối” thương mại. Washington lo ngại nguy cơ sai lệch xuất xứ và trung chuyển. Mỹ có thể áp thuế cao với trường hợp bị cho là không phù hợp quy định.

Thặng dư thương mại Việt Nam tăng vọt, vượt Trung Quốc hai quý

Dữ liệu Mỹ đã điều chỉnh theo mùa cho thấy thặng dư hàng hóa của Việt Nam giai đoạn tháng 1–tháng 10 đạt 144,2 tỷ USD. Mức này đã vượt kỷ lục cả năm 2024.
Trong quý II và quý III/2025, thặng dư hàng hóa của Việt Nam cao hơn Trung Quốc. Chỉ Mexico có thâm hụt với Mỹ lớn hơn trong hai quý đó.
Reuters nêu sự dịch chuyển đi cùng xu hướng giảm mạnh xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ. Trong khi đó, thặng dư của Việt Nam tăng khoảng 43% lên 44,8 tỷ USD ở quý III/2025. Con số của Trung Quốc cùng kỳ là 41,4 tỷ USD.
Dù vậy, thặng dư của Trung Quốc vẫn cao hơn Việt Nam nếu tính cả giai đoạn tháng 1–tháng 10.

Đại sứ mới và tín hiệu siết “mất cân đối” thương mại

Reuters cho biết đại sứ hiện tại Marc Knapper sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào Chủ nhật. Ông được xem là người ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam.
Người kế nhiệm được chỉ định là Jennifer Wicks McNamara. Bà là nhà ngoại giao nghề nghiệp hơn hai thập kỷ. Bà đang chờ Thượng viện Mỹ phê chuẩn, sau khi được đề cử tháng 10.
Trong phiên điều trần tháng 12, bà nói: “Quan hệ thương mại hiện tại mất cân đối”. Bà nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy tiếp cận công bằng cho hàng hóa và dịch vụ Mỹ tại Việt Nam. Bà cũng khuyến khích đầu tư từ Việt Nam vào Mỹ. Đồng thời, Reuters nêu bà muốn tiếp tục tăng hợp tác an ninh.

Thặng dư thương mại Việt Nam kéo theo giám sát trung chuyển, nguy cơ thuế tới 40%

Washington cho rằng cần tăng giám sát nguy cơ trung chuyển hàng hóa liên quan khác biệt thuế quan. Reuters cho biết Mỹ nhiều lần nêu lo ngại về trường hợp hàng hóa có thể gắn nhãn “Made in Vietnam” không phản ánh đúng xuất xứ.
Mỹ nêu khả năng áp mức thuế tới 40% với hàng hóa bị xem là trung chuyển không đúng quy định. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố tiêu chí xác định thế nào là trung chuyển không đúng quy định.
Reuters cho biết Việt Nam vẫn có thể chịu sức ép, dù Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết thế nào về tính hợp pháp của các mức thuế. Một số phân tích nhận định Washington vẫn có nhiều công cụ để điều chỉnh thuế quan.
Trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận xuất khẩu kỷ lục sang Mỹ. Reuters nêu Việt Nam chịu thuế 20% từ tháng 8. Dữ liệu Việt Nam cho thấy thặng dư gần 134 tỷ USD.

Theo: Khai Mở