Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 07/04/2025

Những vấn đề toàn cầu như thuế quan của Mỹ, tình trạng xung đột và căng thẳng chính trị, cũng như những bất ổn kinh tế đang có tác động sâu rộng đến nhiều quốc gia và khu vực. Chính sách thuế quan mới của Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Pháp mà còn đe dọa ngành dệt may của Bangladesh, đồng thời làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ trong nội bộ nước Mỹ và các quốc gia khác.

Thuế quan của Mỹ có thể khiến GDP của Pháp giảm hơn 0,5%

Theo cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Le Parisien và Aujourd’hui en France vào ngày 05/04/2025, Thủ tướng Pháp François Bayrou đã bày tỏ lo ngại rằng quyết định áp thuế mới của Tổng thống Mỹ sẽ có tác động tiêu cực sâu rộng đối với nền kinh tế Pháp. Ông cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là nguy cơ mất việc làm, một điều mà ông cho rằng có thể ảnh hưởng lớn đến tình hình lao động và thị trường việc làm của đất nước. Bên cạnh đó, ông cũng không ngừng nhấn mạnh mối đe dọa về một cuộc suy thoái kinh tế kéo dài và sự đình trệ trong hoạt động đầu tư, điều này sẽ gây khó khăn thêm cho nền kinh tế Pháp trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ông Eric Lombard, đã công bố kế hoạch tổ chức một cuộc họp quan trọng với “hội đồng doanh nghiệp” vào ngày 14/04. Cuộc họp này sẽ có sự tham gia của các đại diện từ nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn như Medef, CPME, U2P, Meti và Afep, nhằm thảo luận và tìm ra các giải pháp đối phó với quyết định tăng thuế hải quan của Tổng thống Donald Trump, một chính sách mà họ cho là có thể gây ra những tác động lâu dài và khó lường đối với nền kinh tế của Pháp và các đối tác kinh tế quốc tế.

Ukraina: Chiến sự leo thang sau khi Nga oanh kích thủ đô Kiev

Ngày 06/04/2025, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo rằng ba người đã bị thương trong một cuộc không kích của Nga nhằm vào thủ đô Ukraina. Cuộc tấn công này xảy ra chỉ hai ngày sau vụ oanh kích đẫm máu của Nga vào Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky, khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Thị trưởng Klitschko, theo AFP, đã thông báo về vụ tấn công này trên mạng Telegram. Đồng thời, hệ thống phòng không của Ukraina đã phát cảnh báo ở các khu vực Kharkiv, Mykolaïv và Odessa sau khi nhiều tên lửa Nga xâm nhập từ phía Bắc và hướng về phía Nam Ukraina. Các cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ.

Đối mặt với tình hình căng thẳng này, không quân Ba Lan cùng các đồng minh đã bắt đầu thực hiện các hoạt động phòng không và tuần tra trên không phận Ba Lan.

Về vụ tấn công vào Kryvyi Rih cách đây hai ngày, Tổng thống Zelensky chỉ trích Hoa Kỳ vì phản ứng “quá mềm dẻo” đối với Nga, đặc biệt là sau khi Đại sứ Mỹ tại Ukraina, Bridget Brink, bày tỏ sự kinh hoàng về cuộc tấn công mà không chỉ rõ đó là hành động của Nga. Nguyên thủ Ukraina cho rằng Hoa Kỳ “sợ chỉ trích Nga” khi nói về vụ tấn công này.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã ca ngợi những “tiến bộ rõ rệt” trong việc triển khai một lực lượng châu Âu nếu Ukraina và Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Các tướng lĩnh Pháp và Anh đã có mặt tại Kiev vào cuối tuần qua để thảo luận về việc triển khai lực lượng nhằm ngăn chặn sự tái diễn của cuộc xung đột sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Kiev tiếp tục cáo buộc Matxcơva tìm cách kéo dài cuộc xung đột để giành thêm lãnh thổ Ukraina, trong khi Washington đã đề xuất một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong vòng 30 ngày.

Thuế quan của Mỹ có thể khiến GDP của Pháp giảm hơn 0,5%; Ukraina: Chiến sự leo thang sau khi Nga oanh kích thủ đô Kiev; Mỹ: Hàng nghìn người biểu tình chống Donald Trump và Elon Musk; Bangladesh: Lĩnh vực dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề từ thuế suất mới của Mỹ

Mỹ: Hàng nghìn người biểu tình chống Donald Trump và Elon Musk

Ngày 05/04/2025, khi mức thuế hải quan “đối ứng” bắt đầu có hiệu lực với hàng hóa từ hàng trăm quốc gia vào Mỹ, hàng loạt cuộc biểu tình chống Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk diễn ra khắp nơi. Trên mạng xã hội Truth Social, Trump kêu gọi người dân “Hãy vững vàng!” trong khi chính sách thuế mới khiến người dân lo lắng về lạm phát và tác động đến quỹ hưu trí, trong khi ông tận hưởng thời gian chơi golf.

Biểu tình diễn ra ở hơn 1.000 thành phố, đặc biệt là tại thủ đô Washington, nơi có hàng chục nghìn người tham gia. Phóng viên Guillaume Naudin ghi nhận hơn 20.000 người tập trung dưới chân tượng đài Washington, chủ yếu là người ủng hộ đảng Dân Chủ và những người bị ảnh hưởng bởi các đợt sa thải công chức. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất phản đối Trump từ khi ông tái đắc cử.

Một người biểu tình, bà Betty Adler, nói: “Khi những người ở miền Trung Mỹ, nơi tin vào Trump, nhận ra tác động tiêu cực của chính sách, họ sẽ thất vọng và phong trào biểu tình sẽ mạnh mẽ hơn.”

Người biểu tình cũng kêu gọi các dân biểu hành động mạnh mẽ hơn. Lorraine James, giáo viên lịch sử, cho biết: “Chúng tôi không thể làm gì nhiều cho đến cuộc bầu cử tiếp theo, nhưng ít nhất có thể biểu tình để yêu cầu các dân biểu làm nhiều hơn.”

Trong khi đó, tại New York, cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi công dân Mỹ phản đối chính sách của Trump. Ngoài ra, giới nông dân Mỹ lo ngại xuất khẩu nông sản giảm sút vì thuế bổ sung 34% của Trung Quốc, đặc biệt là với đậu nành, sản phẩm chiếm 52% xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc.

Bangladesh: Lĩnh vực dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề từ thuế suất mới của Mỹ

Vào ngày 05/04/2025, Thủ tướng lâm thời của Bangladesh, Muhammad Yunus, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại thủ đô Dacca nhằm tìm kiếm giải pháp đối phó với tác động tiêu cực từ việc Mỹ áp đặt thuế suất mới đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực dệt may. Bangladesh hiện là quốc gia sản xuất hàng dệt may lớn thứ hai trên thế giới, và ngành này đóng góp tới 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia.

Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với nền kinh tế của Bangladesh, khi ngành dệt may không chỉ là trụ cột xuất khẩu mà còn là nguồn sống của hàng triệu người lao động trong nước. Các chuyên gia cho rằng, mức thuế mới của Mỹ sẽ làm giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm dệt may Bangladesh trên thị trường quốc tế, đặc biệt khi Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành này.

Thủ tướng Yunus, trong cuộc họp, nhấn mạnh rằng Chính phủ Bangladesh sẽ tìm kiếm các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các chính sách thuế này, bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp dệt may trong nước và đẩy mạnh các chiến lược xuất khẩu sang các thị trường khác. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong ngành và đảm bảo rằng các nhà sản xuất Bangladesh không bị thiệt hại quá lớn.

Việc Mỹ áp dụng mức thuế mới đối với hàng dệt may từ Bangladesh đang dấy lên lo ngại về việc giảm sút xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của quốc gia này trong thời gian tới.

Teheran từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân Iran

Vào ngày 06/04/2025, chính quyền Teheran đã mạnh mẽ từ chối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Iran. Tehran cho rằng các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ “chẳng có ý nghĩa gì” và không giúp ích cho quá trình giải quyết các vấn đề giữa hai quốc gia. Điều này diễn ra bất chấp những lời đe dọa từ Tổng thống Trump, người đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ tiến hành các biện pháp quân sự mạnh mẽ đối với Iran nếu các cuộc đàm phán ngoại giao không đạt kết quả.

Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, khẳng định rằng Iran sẽ tiếp tục theo đuổi hướng đi ngoại giao và sẵn sàng thử nghiệm các cuộc đàm phán gián tiếp để giải quyết những căng thẳng trong vấn đề hạt nhân. Ông Araghchi cũng tái khẳng định cam kết của chính quyền Iran trong việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình và ổn định thông qua kênh ngoại giao.

Trước đó, vào ngày 05/04/2025, Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian đã tuyên bố rằng Iran “sẵn sàng đối thoại bình đẳng” với Mỹ. Tuy nhiên, ông không làm rõ liệu Tehran có chấp nhận đàm phán trực tiếp với Washington hay không, một yếu tố vẫn còn là vấn đề tranh cãi giữa hai bên.

Tây Ban Nha: Hàng triệu người biểu tình phản đối giá thuê nhà tăng cao

Ngày 05/04/2025, hàng triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình diễn ra mạnh mẽ tại khoảng 40 thành phố ở Tây Ban Nha, bao gồm cả thủ đô Madrid và Barcelona. Tại Madrid, tổ chức biểu tình ước tính có khoảng 150.000 người tham gia tuần hành. Nguyên nhân của các cuộc biểu tình này là tình trạng giá thuê nhà leo thang, đặc biệt là do sự chuyển đổi nhiều căn hộ thành nhà cho thuê du lịch để phục vụ lượng du khách đông đảo.

Chính sách này đã khiến phần lớn người dân ở độ tuổi 35, thậm chí 40, không thể thuê được nhà ở riêng mà phải sống chung với cha mẹ, hoặc phải chia sẻ nhà với nhiều người khác. Một số người thậm chí phải chấp nhận thuê nhà ở các khu vực ngoại ô xa trung tâm. Tình trạng này đang ngày càng gây khó khăn cho người dân và tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo: RFI