Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 10/05/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề xuất áp mức thuế nhập khẩu 80% đối với hàng hóa Trung Quốc, ngay trước thềm cuộc gặp cấp cao Mỹ – Trung tại Geneva. Đề xuất này được cho là nhằm gia tăng sức ép trước vòng đàm phán thương mại sắp tới.

Tổng thống Trump đề xuất áp thuế 80% với hàng Trung Quốc, chờ quyết định từ Bộ Tài chính

Ngày 9/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đưa ra đề xuất áp mức thuế 80% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, thông qua một bài đăng trên nền tảng Truth Social. Ông viết: “Mức thuế 80% đối với Trung Quốc có vẻ là mức phù hợp! Điều đó còn phụ thuộc vào Scott B.”, ám chỉ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc sắp có cuộc gặp quan trọng tại Geneva, nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại mới. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào cuối tuần này.

Giới quan sát nhận định, tuyên bố của ông Trump có thể là một bước đi chiến lược nhằm gây sức ép trước thềm đối thoại, trong khi chính quyền Mỹ đang cân nhắc các chính sách thương mại cứng rắn hơn với Bắc Kinh trong nhiệm kỳ mới.

Anh áp lệnh trừng phạt mới lên “hạm đội tàu ma” của Nga, phong tỏa thêm tài sản các giám đốc năng lượng

Ngày 9/5/2025, chính phủ Anh tuyên bố áp đặt gói trừng phạt mới nhắm vào hơn 100 tàu chở dầu của Nga, bị cáo buộc là một phần của “hạm đội tàu ma” – hệ thống vận chuyển dầu mỏ không minh bạch mà Moscow sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận quốc tế.

Theo ước tính, kể từ đầu năm 2024, Nga đã thu về khoảng 24 tỷ USD từ hoạt động xuất khẩu dầu bất hợp pháp, bất chấp các biện pháp kiểm soát của phương Tây. Gói trừng phạt mới của Anh nhằm siết chặt vòng vây tài chính quanh các tuyến vận tải dầu mỏ bí mật, được cho là giúp Nga duy trì dòng thu ngoại tệ phục vụ cho chiến tranh.

Ngoài ra, Luân Đôn cũng quyết định phong tỏa tài sản của nhiều lãnh đạo thuộc tập đoàn Coral Energy Group, với lý do những cá nhân này đã hưởng lợi trực tiếp hoặc hỗ trợ chính quyền Nga trong lĩnh vực năng lượng.

Tư pháp Thái Lan cấm cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra gặp Donald Trump.

Ngày 9/5/2025, một tòa án hình sự tại Thái Lan đã đưa ra phán quyết không chấp thuận chuyến đi của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tới thủ đô Doha (Qatar) để gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Theo tòa, bữa tối riêng tư giữa hai bên không được coi là lý do chính đáng, và không nằm trong bất kỳ hoạt động ngoại giao chính thức nào.

Phán quyết được công bố trong bối cảnh ông Trump chuẩn bị bắt đầu chuyến công du Trung Đông từ ngày 13 đến 16/5/2025, với các điểm dừng bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên, theo lập luận của tòa, thời điểm ông Thaksin dự kiến rời Thái Lan lại trùng với lịch trình xét xử các cáo buộc nhằm vào ông, do đó không thể chấp nhận yêu cầu ra nước ngoài.

Ông Thaksin, người từng giữ chức Thủ tướng Thái Lan giai đoạn 2001–2006, hiện đang đối mặt với cáo buộc xúc phạm hoàng gia – một trong những tội danh nghiêm trọng nhất tại nước này. Sau 15 năm sống lưu vong, ông mới quay về nước và vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ một bộ phận người dân.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa chiến thuật, mô phỏng đối phó tấn công hạt nhân từ Mỹ – Hàn

Ngày 9/5/2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo một loạt cuộc thử nghiệm vũ khí chiến thuật, nhằm mô phỏng khả năng phản ứng trước các cuộc tấn công hạt nhân giả định từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Theo thông báo, các bài thử bao gồm nhiều loại tên lửa hiện đại, trong đó có tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Ka, được đánh giá là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trước đó một ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng đi từ khu vực thành phố Wonsan (Triều Tiên). Phía Seoul nhận định đây có thể là một cuộc kiểm tra hiệu suất vũ khí, đồng thời liên quan đến các thỏa thuận vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Moskva trong thời gian gần đây.

Nga – Trung cùng lên tiếng phản đối lá chắn tên lửa mới của Mỹ

Sau cuộc gặp song phương tại Moskva vào ngày 8/5/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố chung, bày tỏ quan ngại sâu sắc về dự án phòng thủ tên lửa “Golden Dome for America” do chính quyền Mỹ khởi xướng.

Theo tuyên bố, hai nhà lãnh đạo cho rằng kế hoạch này mang tính chất gây mất ổn định nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ làm thay đổi cán cân chiến lược toàn cầu. Dự án được ví như một phiên bản mở rộng của hệ thống “Vòm Sắt”, nhằm bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Trước đó vào cuối tháng 1/2025, chỉ ít lâu sau khi tái nhiệm, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ này với phạm vi triển khai rộng khắp các khu vực chiến lược của nước Mỹ.

Pháp sử dụng tiền lãi từ tài sản Nga bị phong tỏa để bảo trì pháo Caesar cho Ukraina

Ngày 9/5/2025, trong chuyến thăm thành phố Lviv (miền tây Ukraina), Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot thông báo Pháp sẽ dùng tiền lãi thu được từ tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ việc bảo trì pháo tự hành Caesar do Pháp cung cấp cho Ukraina. Động thái này được thực hiện trên cơ sở các quy định đã được Liên minh châu Âu thông qua.

Việc sử dụng nguồn tài chính đặc biệt này nhằm hỗ trợ năng lực tác chiến cho quân đội Ukraina trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra. Trước đó, vào tháng 6/2024, tập đoàn quốc phòng KNDS – liên doanh giữa Pháp và Đức, chuyên sản xuất pháo Caesar – đã khai trương một chi nhánh tại Ukraina, đồng thời thiết lập trung tâm bảo dưỡng chuyên biệt cho loại vũ khí này.

Tổng thống Trump đề xuất áp thuế 80% với hàng Trung Quốc, chờ quyết định từ Bộ Tài chính; Triều Tiên thử nghiệm tên lửa chiến thuật, mô phỏng đối phó tấn công hạt nhân từ Mỹ – Hàn; Nga – Trung cùng lên tiếng phản đối lá chắn tên lửa mới của Mỹ; Ukraina và châu Âu đồng thuận thành lập tòa án đặc biệt xử tội xâm lược
(Ảnh ghép: Internet)

Ukraina và châu Âu đồng thuận thành lập tòa án đặc biệt xử tội xâm lược

Ngày 9/5/2025, trong chuyến thăm thành phố Lviv, đại diện ngoại giao các nước thành viên Liên minh châu Âu và Ukraina đã thống nhất kế hoạch thành lập một tòa án đặc biệt để xét xử hành vi xâm lược lãnh thổ Ukraina. Thông báo được đưa ra đúng thời điểm Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.

Theo Ngoại trưởng Ukraina, tòa án này được kỳ vọng sẽ có khả năng xử lý các cá nhân cấp cao của Nga, bao gồm cả tổng thống, thủ tướng và ngoại trưởng – những người mà theo Kyiv, phải chịu trách nhiệm cao nhất cho cuộc chiến.

Cơ chế xét xử đặc biệt này sẽ hoạt động song song và phối hợp với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), vốn đã ban hành các lệnh bắt giữ quốc tế đối với nhiều lãnh đạo Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, do những hạn chế trong việc thực thi, một tòa án riêng được cho là cần thiết để tăng cường hiệu lực pháp lý và truy cứu trách nhiệm một cách cụ thể hơn.

Ukraina bắt hai nghi phạm gián điệp do Hungary chỉ đạo, Budapest lập tức trục xuất nhà ngoại giao

Ngày 9/5/2025, Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) thông báo đã triệt phá một mạng lưới gián điệp hoạt động trên lãnh thổ nước này. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ với cáo buộc làm việc theo chỉ đạo của cơ quan tình báo Hungary, nhằm thu thập các thông tin nhạy cảm liên quan đến năng lực phòng không và quân sự của Ukraina.

Theo SBU, những dữ liệu mà nhóm này tìm cách tiếp cận bao gồm vị trí, tính năng kỹ thuật của hệ thống vũ khí phòng không cũng như kế hoạch triển khai quân sự của Kyiv. Vụ việc được xem là nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang diễn ra.

Đáp trả động thái của Ukraina, cùng ngày, chính phủ Hungary đã ra quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Ukraina. Mặc dù là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, Hungary có lập trường riêng biệt trong khủng hoảng Ukraina, khi Thủ tướng Viktor Orban nhiều lần phản đối viện trợ quân sự từ phương Tây cho Kyiv và vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trung Quốc mạnh tay trấn áp buôn lậu đất hiếm, cảnh báo các thực thể nước ngoài

Ngày 9/5/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố nhấn mạnh sẽ đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát đối với hoạt động buôn bán đất hiếm bất hợp pháp, đặc biệt nhắm vào sự cấu kết giữa các tổ chức trong nước và các thực thể nước ngoài.

Theo thông cáo, nhiều nhóm đã liên tục thay đổi phương thức buôn lậu khoáng sản chiến lược, bất chấp lệnh kiểm soát xuất khẩu. Những khoáng sản này – chủ yếu là đất hiếm – có vai trò then chốt trong các lĩnh vực như sản xuất chip bán dẫn, công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao. Bắc Kinh cam kết sẽ xử lý nghiêm các hành vi khai báo gian lận, ngụy trang hàng hóa và chuyển tải qua nước thứ ba nhằm trốn tránh quy định thương mại.

Trước đó, vào tháng 4, một số doanh nghiệp Hàn Quốc bị cáo buộc vận chuyển đất hiếm Trung Quốc để cung cấp cho các công ty quốc phòng Mỹ, bất chấp lệnh cấm xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã ra cảnh báo sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc nếu các hành vi này tiếp tục tái diễn.

Theo: RFI