Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 11/02/2025

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 11/02/2025

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 11/02/2025

Trung Quốc, với những vấn đề trong quan hệ quốc tế và xã hội nội bộ, đang phải đối mặt với nhiều thử thách trong việc duy trì sự ổn định cả trong và ngoài nước.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ tuyên bố chung Mỹ-Nhật về Biển Đông và Đài Loan

Vào sáng ngày 10 tháng 2 năm 2025, Trung Quốc đã đưa ra phản ứng gay gắt đối với tuyên bố chung của Mỹ và Nhật Bản, trong đó lên án các hành động “khiêu khích” của Bắc Kinh ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quách Gia Côn, Mỹ và Nhật Bản đã “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ” của Trung Quốc, đồng thời “tấn công và phỉ báng” quốc gia này, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tuyên bố chung của Nhà Trắng sau cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nhật vào ngày 7 tháng 2 năm 2025 đã trực tiếp chỉ trích Trung Quốc về các “đòi hỏi chủ quyền biển đảo bất hợp pháp”, các “chương trình quân sự” mà họ thực hiện, cũng như những hoạt động “hù dọa và khiêu khích” ở Biển Đông. Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đều khẳng định ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, một vấn đề mà Bắc Kinh luôn coi là cực kỳ nhạy cảm.

Sự giảm sút mạnh mẽ trong tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc

Vào năm 2024, Trung Quốc đã chứng kiến một sự giảm sút đáng kể trong số lượng hôn lễ được tổ chức, giảm hơn 20% so với năm trước đó. Tổng số đám cưới trong năm 2024 chỉ đạt 6,1 triệu cặp, giảm mạnh so với 7,7 triệu cặp của năm 2023. Một phần nguyên nhân được cho là tình trạng khó khăn kinh tế mà đất nước này đang phải đối mặt. Việc giá cả sinh hoạt gia tăng và sự ổn định tài chính cá nhân của nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề đã khiến nhiều cặp đôi hoãn hoặc từ bỏ ý định kết hôn.

Tuy nhiên, ngoài yếu tố kinh tế, một số cư dân mạng và nhóm người trẻ tuổi tại Trung Quốc lại tỏ ra vui mừng trước xu hướng giảm sút này. Nhiều người cho rằng việc kết hôn không còn cần thiết trong xã hội hiện đại và rằng cuộc sống không hôn nhân, không con cái có thể mang lại hạnh phúc thực sự.

Chủ tịch Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít tại Nga

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2025, thông tin từ Nga cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chấp nhận lời mời của Matxcơva để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Đệ Nhị Thế Chiến, sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 năm 2025. Theo Đại sứ Nga tại Trung Quốc, Igor Morgulov, lễ kỷ niệm này sẽ là một dịp quan trọng để các quốc gia trên thế giới tưởng nhớ sự hy sinh và chiến thắng trong cuộc chiến chống phát xít, một sự kiện mà Nga gọi là “Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại”. Ngoài ra, ông Morgulov cũng tiết lộ rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh tham dự lễ kỷ niệm kết thúc chiến tranh tại Trung Quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025.

Sự giảm sút mạnh mẽ trong tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc; Chủ tịch Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít tại Nga; Mỹ muốn ngừng sản xuất đồng xu penny để giảm chi tiêu công; Nga mở rộng chiến sự ở miền Đông Ukraina

Mỹ muốn ngừng sản xuất đồng xu penny để giảm chi tiêu công

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một đề xuất nhằm ngừng sản xuất đồng xu penny (1 đô la = 100 penny), một biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất và cắt giảm chi tiêu công. Đề xuất này được đưa ra sau khi các chuyên gia chỉ ra rằng chi phí sản xuất đồng penny quá cao, khiến nó trở thành một khoản chi phí lãng phí đối với chính phủ Mỹ.

Đề xuất này không phải là mới. Trước đây, một số dự án tương tự đã được đưa ra nhưng không nhận được sự ủng hộ lớn từ Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, lần này, nhiều người cho rằng với sự hỗ trợ từ các dân biểu, sắc lệnh của Tổng thống Trump có thể được thông qua. Việc loại bỏ đồng penny có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho chính phủ và cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong cách tính giá trị hàng hóa tại các cửa hàng, với giá trị được làm tròn thành 5 xu. Nhiều quốc gia khác, như Canada, cũng đã bỏ đồng 1 xu vì chi phí sản xuất cao.

Thủ tướng Israel ca ngợi kế hoạch của Trump về Gaza

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2025, Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu đã ca ngợi kế hoạch “cách mạng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến dải Gaza. Theo đó, Mỹ sẽ kiểm soát Gaza sau khi di dời dân Palestine khỏi khu vực này. Tuy nhiên, kế hoạch này đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ, đặc biệt từ các quốc gia Ả Rập, những người cho rằng kế hoạch này sẽ chỉ làm tình hình trở nên phức tạp hơn và không giúp giải quyết được các vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột.

Trong khi đó, tại Gaza, Israel đã hoàn tất việc rút quân khỏi hành lang giao thông Netzarim, tạo điều kiện cho dòng người tị nạn Palestine có thể trở về nhà theo thỏa thuận ngừng bắn hiện hành. Dù vậy, triển vọng về một giải pháp lâu dài cho vấn đề Gaza vẫn còn rất mơ hồ.

Nga mở rộng chiến sự ở miền Đông Ukraina

Ngày 9 tháng 2 năm 2025, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội của họ đã chiếm được làng Orikhovo-Vasylivka, thuộc vùng Donetsk ở miền Đông Ukraina. Đây là một khu vực chiến lược gần thành trì Chasiv Yar của Ukraina. Quân đội Nga đang tiếp tục các cuộc tấn công mạnh mẽ vào vùng Donetsk, và trước đó, họ cũng đã tuyên bố chiếm được thành phố mỏ Toretsk. Trong khi đó, không quân Ukraina cho biết hơn 150 máy bay không người lái của Nga đã tấn công vào các mục tiêu tại Ukraina trong đêm trước đó. Phía Nga thông báo rằng họ đã bắn hạ 35 máy bay không người lái của Ukraina tại vùng Leningrad, tây bắc Nga.

Theo:RFI