Sự kiện quốc tế nổi bật, phản ánh sự thay đổi và căng thẳng trong quan hệ quốc tế, từ các cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo lớn đến các vấn đề quân sự, kinh tế và tự do báo chí.
Trump nói đã điện đàm với Tập, Bắc Kinh không xác nhận
Vào ngày 11 tháng 02 năm 2025, thông tin từ AFP cho biết Trung Quốc đã không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc điện đàm giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 01 năm 2025. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ xác nhận rằng hai lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào ba ngày trước lễ nhậm chức của Donald Trump.
Bắc Triều Tiên cấp 200 khẩu pháo tầm xa cho Nga chống Ukraina
Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 02 năm 2025, Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tổng cộng khoảng 11.000 binh lính, tên lửa, 200 khẩu pháo tầm xa và một khối lượng lớn đạn dược. Những viện trợ quân sự này được cho là sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Đây là một động thái tiếp theo trong quan hệ quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Nga, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina. Các chuyên gia nhận định rằng viện trợ quân sự này có thể có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraina.
Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ấn Độ thắt chặt quan hệ nhân dịp thượng đỉnh Trí tuệ Nhân tạo
Vào ngày 11 tháng 02 năm 2025, theo AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dành nhiều thời gian để củng cố mối quan hệ với Ấn Độ trong dịp thượng đỉnh về Trí tuệ Nhân tạo. Một trong những sự kiện quan trọng là thượng đỉnh song phương, kèm theo một bữa tối tại bờ Địa Trung Hải và một ngày ở Marseille trong khuôn khổ chuyến công du ba ngày của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong một bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2022, Tổng thống Macron đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một “hợp đồng mới” giữa các quốc gia phương Bắc và phương Nam, nhằm tránh sự chia rẽ thế giới và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.
Ba Lan công bố kế hoạch đầu tư 155 tỷ euro
Vào ngày 10 tháng 02 năm 2025, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã trình bày một kế hoạch kinh tế lớn với tổng đầu tư lên tới hơn 655 tỷ zloty (tương đương với khoảng 155 tỷ euro) cho năm 2025. Mục tiêu của kế hoạch này là đưa Ba Lan vào danh sách các quốc gia mạnh về kinh tế trên thế giới, tập trung vào các lĩnh vực an ninh, năng lượng và công nghệ mới. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế đã đặt câu hỏi về tính khả thi và thực tế của kế hoạch này, nghi ngờ rằng nó có thể là chiến lược vận động cử tri trong bối cảnh chỉ còn ba tháng nữa là đến bầu cử tổng thống ở Ba Lan.
Tình báo Hàn Quốc: DeepSeek thu thập dữ liệu cá nhân quá mức
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc hiện đang bị chỉ trích vì thu thập một lượng lớn dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý rõ ràng của người sử dụng, và sử dụng chúng để cải thiện khả năng của ứng dụng. Theo một báo cáo từ tình báo Hàn Quốc, ứng dụng này không chỉ thu thập dữ liệu mà còn truyền tải những thông tin nhạy cảm đến các máy chủ của Trung Quốc. Điều này khiến chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh và quyết định chặn một số cơ quan chính phủ khỏi việc truy cập vào ứng dụng này.
Tổng thống Kyrgyzstan ủng hộ việc đóng cửa Radio Free Europe-Radio Liberty (RFE-RL)
Tổng thống Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, đã lên tiếng ủng hộ việc đóng cửa Radio Free Europe-Radio Liberty (RFE-RL) và chi nhánh Azattyk. Đề nghị đóng cửa này được Elon Musk đưa ra, và Tổng thống Japarov tuyên bố rằng người dân không còn cần những thông tin từ Azattyk. Ông cũng khuyến khích công chúng ủng hộ các quyết định của Trump và Musk trong vấn đề này. Đài Azattyk trước đó đã bị chỉ trích vì phát tán thông tin sai lệch và từng bị chính quyền Kyrgyzstan tìm cách cấm trong quá khứ. Sự ủng hộ của Japarov đối với việc đóng cửa đài này là một phần trong những nỗ lực của chính quyền Kyrgyzstan nhằm kiểm soát thông tin và bảo vệ an ninh quốc gia.
Theo: RFI