Các sự kiện quốc tế sáng ngày 12/03/2025 cho thấy một bức tranh căng thẳng và phức tạp trên nhiều mặt trận.
Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 11/03/2025
Đài Loan tiến hành điều tra về cáo buộc Trung Quốc bán phá giá bia và thép.
Hôm nay, Bộ Tài Chính Đài Loan chính thức công bố việc mở cuộc điều tra đối với các cáo buộc rằng Trung Quốc đang thực hiện hành vi bán phá giá các sản phẩm như bia và thép, điều này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của Đài Loan. Theo thông báo, Trung Quốc xuất khẩu các mặt hàng này với mức giá rất thấp, không phản ánh đúng giá trị thực tế, dẫn đến sự cạnh tranh không công bằng trên thị trường Đài Loan. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất địa phương và có thể dẫn đến tình trạng sụt giảm doanh thu trong nhiều ngành công nghiệp tại Đài Loan.
Hiện nay, Đài Loan đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với 10 mặt hàng nhập khẩu, trong đó có 8 mặt hàng đến từ Trung Quốc. Những sản phẩm này bao gồm các mặt hàng thép, kim loại và thực phẩm chế biến sẵn, mà Đài Loan cho rằng có thể được Trung Quốc xuất khẩu với mức giá không hợp lý, gây tổn hại cho ngành công nghiệp trong nước. Cuộc điều tra này được khởi xướng ngay sau khi Hoa Kỳ, đồng minh lớn của Đài Bắc, quyết định tăng thuế đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 20%. Điều này càng làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng kinh tế Đài Loan về việc Trung Quốc đang tận dụng các biện pháp xuất khẩu giá rẻ để phá vỡ thị trường và chiếm ưu thế, gây thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế Đài Loan.
Trung Quốc kỳ vọng vào một “giải pháp công bằng và bền vững” cho vấn đề Ukraina.
Ngày 11/03/2025, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Mao Ninh, đã bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraina tại Ả Rập Xê Út sẽ dẫn đến một “giải pháp công bằng và bền vững” cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraina. Trung Quốc cho rằng một giải pháp có thể được tất cả các bên chấp nhận sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến này, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để giữ một vai trò xây dựng trong việc giải quyết xung đột.
Bà Mao Ninh nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời khẳng định việc chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraina là điều rất quan trọng để bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực cũng như toàn cầu. Trung Quốc cam kết tiếp tục thúc đẩy đối thoại hòa bình và kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng nhau tìm ra giải pháp ổn thỏa và lâu dài.
Trung Quốc yêu cầu Anh Quốc “dừng hành động làm gia tăng căng thẳng” ở Biển Đông.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Mao Ninh, đã yêu cầu Anh Quốc “ngừng kích động căng thẳng” ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này không có quyền lợi nào tại khu vực và nên tôn trọng quyền chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh sau khi Ngoại trưởng Anh, David Lammy, chỉ trích các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, cho rằng chúng là “nguy hiểm” và “khiêu khích”.
Mao Ninh cho biết rằng Anh Quốc, là một quốc gia nằm ngoài khu vực Biển Đông, không có lý do gì để can thiệp vào các vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, và yêu cầu quốc gia này “tránh xa những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”. Trung Quốc luôn khẳng định quyền kiểm soát đối với các khu vực tranh chấp tại Biển Đông và cho rằng các quốc gia bên ngoài khu vực không nên có hành động can thiệp.
Ukraina tiến hành cuộc tấn công hàng loạt bằng drone vào Nga.
Vào sáng ngày 11/03/2025, Bộ Quốc Phòng Nga thông báo rằng Ukraina đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone vào thủ đô Matxcơva và các khu vực khác của Nga trong đêm qua. Cuộc tấn công gây ra các vụ hỏa hoạn lớn và gián đoạn giao thông hàng không, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Các cơ quan chức năng Nga cho biết, các cuộc tấn công đã làm hư hại nghiêm trọng các cơ sở hạ tầng, đồng thời gây ra sự gián đoạn lớn đối với các chuyến bay quốc tế tại sân bay Matxcơva.
Ukraina đã xác nhận rằng cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quan trọng của Nga, và được thực hiện để “thúc đẩy” Tổng thống Vladimir Putin quan tâm đến việc thực thi một lệnh hưu chiến trên không. Chính quyền Ukraina cho rằng đây là một động thái cần thiết để gây áp lực lên chính phủ Nga, nhằm tạo ra cơ hội cho các cuộc đàm phán hòa bình và giảm thiểu tổn thất cho cả hai bên trong cuộc xung đột.
Chính phủ Ba Lan phát hành hướng dẫn sinh tồn trong trường hợp xảy ra xung đột
Bộ Nội Vụ Ba Lan thông báo rằng trong năm nay, chính phủ sẽ phát hành các bản hướng dẫn sinh tồn cho tất cả các hộ gia đình trong nước, giúp công dân chuẩn bị đối phó với các tình huống khẩn cấp, như xung đột vũ trang và thiên tai. Các hướng dẫn này không chỉ cung cấp thông tin về cách xử lý các tình huống khẩn cấp mà còn đưa ra các chiến lược cụ thể giúp công dân bảo vệ mình và gia đình trong trường hợp xảy ra xung đột.
Hướng dẫn cũng sẽ có bản dịch sang tiếng Ukraina dành cho khoảng 900.000 người tị nạn Ukraina hiện đang sinh sống tại Ba Lan, nhằm đảm bảo rằng tất cả các công dân, bao gồm cả những người tị nạn, đều có thể hiểu và áp dụng các thông tin quan trọng trong trường hợp xảy ra sự cố. Bộ Nội Vụ Ba Lan nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị và trang bị cho công dân các kiến thức cơ bản về an toàn và sinh tồn là cực kỳ quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều biến động.
Syria ký kết thỏa thuận với khu vực tự trị Kurdistan.
Vào tối ngày 10/03/2025, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed el-Sharaa đã ký một thỏa thuận với Mazloum Abdi, lãnh đạo Các lực lượng Dân chủ Syria (FDS), nhằm thống nhất lãnh thổ và cư dân của khu tự trị Kurdistan với Syria. Thỏa thuận này sẽ giúp các thể chế dân sự và quân sự của lực lượng Kurdistan sáp nhập vào Nhà nước Syria, đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực phục hồi lãnh thổ của Syria.
Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt tình trạng phân ly giữa khu vực tự trị của người Kurd và phần còn lại của Syria, tạo cơ hội cho sự hòa hợp và ổn định lâu dài tại khu vực Đông Bắc Syria, nơi mà các cuộc xung đột giữa lực lượng Kurdistan và chính quyền Damascus đã kéo dài trong nhiều năm.
Hoa Kỳ: Chính quyền Trump ra mắt ứng dụng “trục xuất tự động”
Ứng dụng “CBP Home” được Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ công bố hôm qua, 10/03/2025, cho phép người nước ngoài thông báo ý định rời đi, nhằm tránh bị trục xuất và có cơ hội quay lại Hoa Kỳ hợp pháp trong tương lai. Ứng dụng này thay thế “CBP One” được triển khai dưới chính quyền Biden và đã bị đóng sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
“CBP Home” cho phép di dân tự nguyện rời khỏi Hoa Kỳ mà không phải đối mặt với các thủ tục trục xuất phức tạp. Chính quyền Hoa Kỳ cho rằng điều này sẽ giúp giảm bớt tình trạng quá tải trong các cơ sở giam giữ di dân và mang lại cơ hội cho họ quay lại đất nước một cách hợp pháp trong tương lai.
Trump công bố kế hoạch mua xe Tesla để ủng hộ Elon Musk
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ mua một chiếc Tesla đời mới nhất để ủng hộ tỷ phú Elon Musk. Trên mạng xã hội Truth Social, Trump đã hết lời ca ngợi Musk vì những đóng góp của ông đối với đảng Cộng Hòa và đất nước Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh cổ phiếu của Tesla giảm mạnh hơn 15%.
Trump cho biết ông rất ấn tượng với những thành tựu của Elon Musk, không chỉ trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến mà còn trong những nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Ông cũng cho rằng sự ủng hộ của mình đối với Musk sẽ giúp tạo thêm động lực cho ngành công nghiệp ô tô điện tại Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Groenland tiến hành bầu cử lập pháp dưới áp lực từ Mỹ về việc thôn tính đảo
Ngày 11/03/2025, Groenland, hòn đảo tự trị của Đan Mạch, đã tổ chức bầu cử lập pháp nhằm xác định lộ trình hướng tới độc lập. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh áp lực từ Tổng thống Donald Trump, người đã gây sức ép đòi mua lại hòn đảo này, khiến nhiều người dân Groenland phẫn nộ.
Dù có sự tác động mạnh mẽ từ Mỹ, đại đa số người dân Groenland vẫn mong muốn duy trì độc lập và tự chủ. Việc bầu cử này không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình tự quyết của Groenland đối mặt với sức ép quốc tế từ Hoa Kỳ.
Cuba hoàn tất việc thả 553 tù nhân theo cam kết với Vatican
Vào ngày 10/03/2025, phó chánh án Tòa Án Tối Cao Cuba, bà Maricela Soza Ravelo, đã thông báo rằng chính phủ Cuba đã hoàn tất việc trả tự do cho 553 tù nhân, đúng như cam kết mà họ đã đưa ra hồi giữa tháng 1. Việc thả tù nhân này là một phần trong thỏa thuận giữa Cuba và Vatican, diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố. Đây được xem là một động thái quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa Cuba và Mỹ, cũng như là bước tiến trong tiến trình tái thiết và mở rộng các mối quan hệ quốc tế của Cuba.
Va chạm giữa tàu chở dầu và tàu hàng ở Biển Bắc, một thủy thủ mất tích
Vào ngày 10/03/2025, tàu chở hàng “Solong” đã xảy ra va chạm với tàu chở dầu thuộc tập đoàn Crowley khi đang hoạt động tại Biển Bắc. Vụ va chạm đã dẫn đến một đám cháy lớn và làm tràn dầu ra biển. Khoảng 30 thủy thủ đã được cứu sống, tuy nhiên, một người vẫn còn mất tích. Hiện tại, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.Pháp: Hơn 3700 người chết vì nắng nóng năm 2024
Theo báo cáo của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, trong mùa hè năm 2024, hơn 3700 người đã thiệt mạng do nắng nóng, phần lớn trong số đó là người trên 75 tuổi. Biến đổi khí hậu đã gây ra những đợt nóng cực đoan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Theo: RFI