Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 16/02/2025

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 16/02/2025

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 16/02/2025

Những sự kiện phản ánh một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, với các xung đột quân sự, chính trị, và kinh tế không ngừng diễn ra. Trong khi một số quốc gia như Israel, Iran, và Ba Lan tìm cách củng cố quyền lực và bảo vệ lợi ích quốc gia, các quốc gia như Brazil và Argentina lại phải đối mặt với những thách thức về thương mại và ngoại giao.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 15/02/2025

Israel phóng thích hơn 300 tù nhân Palestine trong đợt trao đổi thứ sáu với Hamas

Ngày 15/02/2025, Israel đã thả hơn 300 tù nhân Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Đoàn xe buýt chở những người được phóng thích đã tiến vào Khan Younès, thành phố nằm ở phía nam Dải Gaza, trong sự chào đón của người thân và cư dân địa phương.

Trước đó, Hamas cũng đã trả tự do cho ba con tin Israel như một phần của thỏa thuận trao đổi. Đây là lần thứ sáu hai bên thực hiện việc trao đổi tù nhân và con tin kể từ khi xung đột leo thang. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm căng thẳng trong khu vực, dù các cuộc đàm phán hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại phía trước.

Iran xác nhận đã nhận được “các thông điệp” từ chính quyền mới của Syria

Đặc sứ Iran về Syria, ông Mohammad Reza Raouf Sheibani, ngày 15/02/2025 tuyên bố rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bắt đầu thiết lập liên lạc gián tiếp với chính quyền mới tại Damascus và đã nhận được các thông điệp từ phía Syria.

Thông tin này được đưa ra ngay sau cuộc gặp giữa ông Sheibani và đại diện của Tổng thống Nga, người đang phụ trách hồ sơ Syria. Động thái này cho thấy Iran đang tìm cách duy trì ảnh hưởng tại Syria trong bối cảnh chính quyền mới tại Damascus có thể theo đuổi các chính sách khác biệt so với trước đây.

Việc Iran xác nhận nhận được thông điệp từ Syria có thể đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh khu vực đang có nhiều biến động và các cường quốc như Nga vẫn đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán.

Ukraina cáo buộc Nga tấn công làm hư hại mái vòm bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Ngày 14/02/2025, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky lên tiếng cáo buộc Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng drone mang đầu đạn có sức công phá lớn, nhắm vào mái vòm bảo vệ của lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Mái vòm này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bức xạ rò rỉ từ lò phản ứng, nơi đã xảy ra thảm họa hạt nhân kinh hoàng vào năm 1986.

Theo ông Zelensky, vụ tấn công xảy ra vào đêm 13/02 và gây ra một vụ nổ cùng đám cháy, nhưng lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Rất may, mức phóng xạ tại khu vực vẫn không có dấu hiệu gia tăng, tránh được nguy cơ lan truyền phóng xạ ra môi trường.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, khi được hỏi về vụ việc, không đưa ra lời phủ nhận rõ ràng nhưng khẳng định rằng quân đội Nga không nhắm vào các cơ sở hạt nhân. Dù vậy, cáo buộc từ phía Ukraina tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn hạt nhân trong bối cảnh xung đột giữa hai nước vẫn đang diễn biến căng thẳng.

Ba Lan kêu gọi Liên Âu lập kế hoạch khẩn cấp bảo vệ Ukraina và an ninh châu Âu

Thủ tướng Ba Lan, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu, ngày 25/02/2025 nhấn mạnh trên mạng X rằng EU không thể để các thế lực bên ngoài quyết định tương lai của châu lục này. Ông kêu gọi khối cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động để bảo vệ Ukraina và đảm bảo an ninh chung của châu Âu.

Cùng ngày, tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng thúc giục châu Âu hành động vì lợi ích của chính mình, đồng thời kêu gọi thành lập một lực lượng vũ trang riêng để đối phó với Nga. Ông cảnh báo rằng Mỹ sẽ không đảm bảo an ninh cho châu Âu nếu khu vực này không có đủ khả năng tự phòng vệ.

Brazil cảnh báo áp thuế đáp trả Mỹ trong tranh chấp nhập khẩu thép

Ngày 14/02/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định rằng chính phủ nước này sẽ có biện pháp đối phó nếu Mỹ áp đặt bất kỳ chính sách thuế nào gây bất lợi cho nền kinh tế Brazil.

Trước nguy cơ bị hạn chế xuất khẩu, Brazil đang cân nhắc đánh thuế lên hàng hóa Mỹ như một động thái đáp trả. Hiện Brazil là nhà cung cấp thép lớn thứ hai cho Mỹ, với sản lượng 4,08 triệu tấn, chỉ đứng sau Canada. Đồng thời, nước này cũng nhập khẩu nhiều sản phẩm từ Mỹ, bao gồm máy móc công nghiệp, động cơ ô tô và linh kiện hàng không.

Argentina ra lệnh bắt giữ lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện

Ngày 14/02/2025, tư pháp Argentina đã ban hành lệnh bắt giữ đối với lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar cùng khoảng 20 cựu quan chức quân sự và dân sự, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi. Những người này bị triệu tập để thẩm vấn liên quan đến cáo buộc “diệt chủng và tội ác chống nhân loại” đối với cộng đồng người Rohingya.

Lệnh bắt giữ này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra được khởi động từ năm 2021, sau khi thẩm phán liên bang Maria Servini tiếp nhận đơn khiếu nại từ người Rohingya tố cáo các hành vi đàn áp và tội ác nhắm vào sắc tộc thiểu số này. Quyết định của tư pháp Argentina đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực truy cứu trách nhiệm quốc tế đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Myanmar.

Ecuador: Trung tá Không quân bị ám sát giữa ban ngày tại Guayaquil

Ngày 14/02/2025, Trung tá Không quân Ecuador Porfirio Cedeño đã bị bắn chết khi đang di chuyển trên một xe tải hạng nhẹ gần nhà tù Littoral ở Guayaquil, khu vực tây nam đất nước. Một nhóm tấn công chưa rõ danh tính đã nã hơn 20 phát đạn vào ông ngay giữa ban ngày, bất chấp sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh tại khu vực, nơi đang là điểm nóng trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Tổng thống Ecuador tuyên bố vụ ám sát này là minh chứng cho việc quốc gia đang rơi vào tình trạng chiến tranh với các băng đảng tội phạm. Bộ trưởng Quốc phòng Gian Carlo Loffredo đã ra lời kêu gọi tổng động viên, khẳng định chính phủ sẽ có biện pháp mạnh mẽ nhằm khôi phục an ninh trong nước.

Theo : RFI