Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 21/04/2025

Thế giới đang đứng trước nhiều biến động: từ cạnh tranh công nghệ, căng thẳng địa chính trị đến áp lực giá cả và biến đổi khí hậu. Trong dòng xoáy đó, các quốc gia buộc phải cân bằng giữa lợi ích chiến lược và nhu cầu thực tế. Dù đối mặt nhiều thách thức, tinh thần hợp tác, đổi mới và gìn giữ truyền thống vẫn là điểm tựa để hướng tới tương lai ổn định hơn.

Mỹ đối mặt nguy cơ đánh mất thị trường chip toàn cầu vào tay Trung Quốc

Ngày 20/04/2025, hãng tin AFP dẫn lời nhiều chuyên gia cảnh báo rằng chính sách siết chặt xuất khẩu chip sang Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể mang lại tác dụng ngược. Mục tiêu ban đầu là nhằm kìm hãm sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc bằng cách cắt đứt nguồn cung chip bán dẫn tiên tiến từ các công ty Mỹ. Tuy nhiên, hệ quả không mong muốn là Trung Quốc đang buộc phải tự đầu tư mạnh hơn vào việc nghiên cứu và sản xuất chip nội địa.

Theo giới phân tích, một khi các tập đoàn công nghệ Trung Quốc phát triển được dòng chip có khả năng cạnh tranh, họ sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường toàn cầu với mức giá hấp dẫn. Điều này sẽ tạo ra một cuộc dịch chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từng bước làm giảm vai trò của các nhà cung cấp Mỹ. Nếu kịch bản này xảy ra, Mỹ sẽ rất khó có thể giành lại thị phần, bởi một hệ sinh thái mới xoay quanh công nghệ chip Trung Quốc sẽ dần hình thành.

Các chuyên gia cảnh báo rằng trong cuộc đua công nghệ, lợi thế không nằm mãi ở bên nào. Khi Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ, nước này có động lực lớn hơn để tự chủ hoàn toàn về bán dẫn – và khi đó, cục diện thị trường có thể thay đổi nhanh hơn dự kiến.

Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ với chính sách xuất khẩu vũ khí mới

Ngày 20/04/2025, chính quyền Triều Tiên đã lên tiếng phản đối gay gắt chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nới lỏng các quy định liên quan đến xuất khẩu vũ khí. Trong một bài bình luận đăng trên hãng thông tấn trung ương KCNA, Bình Nhưỡng mô tả động thái này là “hành động nguy hiểm làm leo thang chiến tranh”.

Theo KCNA, Mỹ đang thể hiện sự “hai mặt” trong chính sách đối ngoại khi tuyên bố ủng hộ đối thoại và hòa bình, nhưng đồng thời lại mở rộng xuất khẩu các loại vũ khí có sức hủy diệt cao. “Washington đang tiếp tay cho các thế lực hiếu chiến, cổ vũ cho một cuộc chiến tranh kéo dài bằng việc cung cấp vô số vũ khí sát thương”, bài bình luận nhấn mạnh.

Bình Nhưỡng cho rằng việc Mỹ thúc đẩy xuất khẩu vũ khí sẽ không chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an ninh toàn cầu. Triều Tiên cũng cảnh báo rằng họ sẽ theo dõi sát sao mọi diễn biến tiếp theo và không loại trừ khả năng có hành động đáp trả.

Hàn Quốc kỳ vọng Mỹ xem xét lại mức thuế 25% với hàng hóa xuất khẩu

Ngày 20/04/2025, Bộ Thương mại Hàn Quốc thông báo rằng các cuộc đối thoại thương mại cấp cao giữa Seoul và Washington sẽ diễn ra vào tuần tới tại thủ đô nước Mỹ. Cuộc gặp nằm trong khuôn khổ Hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới.

Dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc là Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok và Bộ trưởng Thương mại Ahn Duk Geun. Hai quan chức này sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Seoul trong chuyến công tác lần này là tìm kiếm cơ hội thương lượng về mức thuế nhập khẩu 25% mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt với các sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng Mỹ sẽ điều chỉnh chính sách thuế quan nhằm duy trì quan hệ kinh tế song phương ổn định và công bằng hơn.

Mỹ đối mặt nguy cơ đánh mất thị trường chip toàn cầu vào tay Trung Quốc; Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ với chính sách xuất khẩu vũ khí mới; Hàn Quốc kỳ vọng Mỹ xem xét lại mức thuế 25% với hàng hóa xuất khẩu; Ba phi hành gia Mỹ và Nga hạ cánh an toàn sau hành trình 7 tháng ngoài vũ trụ

Giá trứng tăng vọt tại Mỹ: Từ món ăn phổ biến đến thách thức mùa lễ hội

Trong những tuần gần đây, giá trứng tại Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi, trở thành một trong những biểu tượng rõ ràng nhất cho những khó khăn mà nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt. Trứng vốn là mặt hàng thiết yếu và đặc biệt mang ý nghĩa quan trọng trong mùa lễ Phục Sinh, khi được dùng làm đồ trang trí và tổ chức các hoạt động truyền thống.

Tuy nhiên, chi phí leo thang khiến nhiều gia đình phải tìm đến các lựa chọn thay thế sáng tạo hơn, như sử dụng khoai tây sống hoặc kẹo dẻo marshmallow được nhuộm màu thay cho trứng thật.

Dù vậy, Nhà Trắng vẫn quyết định giữ nguyên nghi thức truyền thống. Ngày 21/04/2025, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân sẽ tổ chức lễ hội săn trứng Phục Sinh với sự tham gia của hàng trăm trẻ em được chọn ngẫu nhiên. Sự kiện sẽ diễn ra trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, với 30.000 quả trứng thật được sử dụng – một lựa chọn cho thấy cam kết duy trì giá trị truyền thống bất chấp áp lực chi phí gia tăng, sau khi ông Trump từ chối đề xuất sử dụng trứng nhựa.

Đàm phán hạt nhân Mỹ – Iran tại Roma: Tín hiệu tích cực bước đầu, nhưng rào cản vẫn còn

Ngày 19/04/2025, tại thủ đô Roma (Ý), các phái đoàn đàm phán của Hoa Kỳ và Iran đã có cuộc thương lượng kéo dài 4 tiếng đồng hồ dưới sự trung gian của Oman, nhằm tìm lối ra cho bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Cả hai phía đều đánh giá buổi gặp diễn ra trong không khí mang tính xây dựng và mở ra triển vọng cho những bước tiến mới trong đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội Truth Social, gọi cuộc trao đổi là “một bước tiến rất tốt đẹp”. Dự kiến, vòng thương lượng tiếp theo sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 26/04 tới tại Oman.

Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực vẫn là nhiều khác biệt chưa thể hoá giải. Iran tiếp tục kiên định với việc duy trì các thành tựu hạt nhân đã đạt được, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt. Trong khi đó, trước cuộc gặp, Washington vẫn giữ lập trường cứng rắn rằng Iran cần chấm dứt hoàn toàn chương trình phát triển hạt nhân nếu muốn tiến tới thỏa thuận.

Ba phi hành gia Mỹ và Nga hạ cánh an toàn sau hành trình 7 tháng ngoài vũ trụ

Ba nhà du hành vũ trụ, gồm một người Mỹ và hai người Nga, đã trở về an toàn Trái đất sau sứ mệnh kéo dài hơn bảy tháng trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS), theo thông báo ngày 20/04/2025 từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Trong số đó, nhà du hành người Mỹ Donald Pettit đánh dấu cột mốc sinh nhật lần thứ 70 bằng chuyến trở về lịch sử, cùng hai đồng nghiệp người Nga là Alexey Ovchinin và Ivan Vagner. Bộ ba đã rời Trái Đất vào ngày 11/09/2024 và trải qua 220 ngày làm việc, sinh hoạt ngoài không gian, thực hiện tổng cộng 3.520 vòng quay quanh hành tinh và vượt qua quãng đường hơn 93 triệu dặm – tương đương 150 triệu km.

Họ rời ISS vào lúc 22 giờ 57 (giờ GMT) trên tàu Soyuz MS-26 do Nga chế tạo, và hạ cánh bằng dù xuống khu vực Kazakhstan, cách thành phố Zhezkazgan về phía đông nam, vào khoảng 06 giờ 20 sáng hôm nay. Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cũng đã xác nhận thông tin về cuộc hạ cánh thành công.

Sôcôla Phục Sinh 2025 tăng giá mạnh: Người tiêu dùng châu Âu thắt chặt chi tiêu ngọt ngào

Mùa lễ Phục Sinh năm nay, người dân Pháp và nhiều quốc gia châu Âu đang phải cân nhắc hơn khi chọn mua những món sôcôla truyền thống như trứng, thỏ hay gà. Tại Pháp, giá sôcôla đã tăng trung bình 14%, thậm chí lên tới 23% đối với một số thương hiệu lớn tại các chuỗi siêu thị.

Nguyên nhân chính đến từ việc giá cacao – nguyên liệu chủ đạo của sôcôla – đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm 2024. Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ gia tăng đã khiến mùa màng ở Tây Phi – khu vực chiếm hơn 70% nguồn cung cacao toàn cầu – bị thiệt hại nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, giá đường cũng leo thang. Một pound đường (khoảng 450 gram) đã tăng thêm 8% trong năm 2024, sau mức tăng 2,7% hồi năm 2023. Sự kết hợp của biến đổi khí hậu và chi phí sản xuất tăng cao đang đẩy giá thành sản phẩm lên mức chưa từng thấy. Điều này buộc người tiêu dùng phải lựa chọn kỹ lưỡng hơn và khiến nhiều nông dân phải cân nhắc chuyển sang trồng những cây khác ít rủi ro hơn.

Theo: RFI