Nhiều người bất bình khi xem đoạn clip ghi lại cảnh 2 học sinh đi xe máy bị CSGT dùng tay, chân, gậy điều khiển giao thông và nón bảo hiểm đánh tới tấp vào vùng đầu và cơ thể.

Cô gái trẻ lật cả mảng tường cứu mẹ và 2 em giữa cơn lốc xoáy

Cơn cuồng phong bất ngờ trước khi bão số 4 đổ bộ quét qua khu phố nhỏ ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị chỉ trong khoảng 15 phút nhưng đã làm 300 ngôi nhà, hàng quán bị đổ sập, tốc mái, 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề khi cửa hàng tạp hóa bị đổ sập hoàn toàn. Đặc biệt cả 4 mẹ con chị Hiền thoát chết trong gang tấc khi cả cửa hàng đổ sập, cả mảng tường đè lên chị Hiền và những đứa con.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo lời kể của em Bùi Thị Lành (19 tuổi, con gái chị Hiền), vào khoảng 15h ngày 27/9, Lành cùng mẹ và 2 em đang ở trong cửa hàng của gia đình gần chợ Cửa Việt thì lốc xoáy bất ngờ ập đến. Thấy vậy, mấy mẹ con liền vào trong đóng kín cửa để trú ẩn.

Tuy nhiên, gió quá mạnh khiến cửa chính bật ra, thấy vậy, Lành vội chạy ra đóng lại thì bị gió mạnh quăng quật “lôi” ra ngoài, rất may cô gái trẻ bám được một vật dụng gần cửa nên không bị lốc cuốn đi, xem chi tiết báo Dân Trí.

Bão vừa qua, người dân miền Trung lại tất tả chạy lũ

Bão số 4 gây mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, dâng nhanh làm nhiều nơi ở Quảng Nam ngập sâu, người dân không kịp trở tay.

Sáng 28/9, tỉnh Quảng Nam trời quang mây tạnh, hàng ngàn người sơ tán tránh bão số 4 (bão Noru) đã về nhà.

Đến nhà người thân sơ tán từ chiều 27/9, bà Trần Thị Thuý Phượng (53 tuổi, thôn Đà Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) phải tức tốc quay về nhà trong đêm. “Ngoài trời mưa to, gió lớn. Nước bên kia đường chảy qua phía nhà, chỉ trong một tiếng đồng hồ, nước đã lên 1m, thấy tài sản ngập mà không kịp trở tay” – bà Phượng nói, xem chi tiết báo Pháp Luật TP. HCM.

Ông Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh bị buộc thôi việc

Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao và Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, bị buộc thôi việc.

Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Quang Linh (trái) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng -ảnh bocongan.gov.vn.

Quyết định do Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký thay Thủ tướng, ngày 27/9. Ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh được xác định có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam, xem chi tiết báo VnExpress.

Giá rau xanh tăng vọt, hàng từ miền Trung về TP. HCM bị gián đoạn do bão

Do ảnh hưởng bởi bão Noru, ghi nhận trong ngày 28/9, nhiều loại rau xanh tại các chợ ở TPHCM giá tăng vọt và hiện tạm thời bị đứt hàng do gián đoạn việc vận chuyển.

Đại diện một số chợ đầu mối cho hay, sản lượng thực phẩm về giảm trong những ngày qua. Cụ thể, tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, tổng lượng hàng hóa về chợ ngày 28/9 đạt hơn 2.000 tấn, giảm 42 tấn so với ngày 26/9. Trong đó, rau đạt hơn 1.300 tấn, trái cây hơn 700 tấn, xem chi tiết cafef.vn.

Xác minh clip cảnh sát đánh 2 học sinh chạy xe máy

Chiều 28/9, đại diện Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) làm việc với lực lượng của Đội CSGT – Trật tự và Cơ động để làm rõ clip có nội dung cảnh sát tuần tra giao thông đánh 2 học sinh.

Trước đó, trên mạng xuất hiện đoạn clip trong đó có cảnh hai chiến sĩ “áo vàng” và “áo xanh” sau khi đuổi kịp hai thiếu niên đã nhảy xuống xe chuyên dụng, thay nhau dùng tay, chân, thậm chí nón bảo hiểm, đánh người cầm lái…

Sự việc được cộng đồng mạng cho rằng xảy ra tại Lộ Nam Sông Hậu, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Trung Quốc lại khóa 1 cửa khẩu với Việt Nam

Theo báo vneconomy, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Lý Hỏa (thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) vừa tạm dừng thông quan  từ ngày 28/9 đến hết ngày 7/10/2022 chỉ sau 2 ngày mở lại hoạt động do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid19.

Trước đó, ngày 26/9, sau 7 tháng tạm dừng hoạt động, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh – Lý Hỏa đã được thông quan trở lại. Trong 2 ngày thông quan 26 và 27/9, chỉ có 2 xe hàng tạp của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu này.