Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự báo chiến dịch quân sự tại đây có thể kết thúc trong vài tuần tới thay vì kéo dài nhiều tháng.
- Trung Đông: Thực hư về đàm phán Mỹ – Iran và 5 điều kiện của Tehran tại Pakistan
- Hỏa hoạn nhà 4 tầng ở Nha Trang bùng phát dữ dội tại phố Lê Thành Phương
- Ô tô con bị tàu hỏa tông nát đầu ở Bắc Ninh vì vượt đường sắt thiếu quan sát
Mỹ dự báo thời điểm kết thúc chiến dịch và cảnh báo tại eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27.3 cho biết Washington dự kiến chiến dịch tại Iran sẽ kết thúc trong vài tuần thay vì kéo dài nhiều tháng. Ông khẳng định Mỹ có thể đạt mục tiêu chiến lược mà không cần triển khai quân bộ chiến trên lãnh thổ Iran. Hiện Washington đã nhận được tín hiệu từ phía Iran về việc sẵn sàng đàm phán một số vấn đề nhất định để tìm cách hạ nhiệt cuộc xung đột hiện nay.
Sau cuộc gặp G7 tại Pháp, ông Rubio tuyên bố Mỹ sẵn sàng ưu tiên chuyển hướng nguồn cung vũ khí từ Ukraine sang Trung Đông nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi. Các ngoại trưởng G7 cũng ra tuyên bố chung yêu cầu khôi phục quyền tự do hàng hải an toàn và không thu phí tại eo biển Hormuz. Nhóm này đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào dân thường và hạ tầng cơ sở dân sự.
Về thiệt hại nhân mạng, 12 binh sĩ Mỹ đã bị thương sau cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Prince Sultan tại Ả Rập Xê Út ngày 27.3. Tính từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28.2, đã có 13 quân nhân Mỹ tử nạn và hơn 300 người khác bị thương trong quá trình chiến đấu. Theo quân đội Mỹ, có 273 binh sĩ bị thương đã nhanh chóng bình phục và quay trở lại thực hiện nhiệm vụ.
Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân và cuộc khủng hoảng y tế tại Lebanon
Rạng sáng 28.3, không quân Israel đã oanh tạc khu phức hợp lò phản ứng nước nặng Arak và cơ sở khai thác uranium tại Yazd ở miền trung Iran. Israel xác định đây là các địa điểm trọng yếu phục vụ quá trình sản xuất nguyên liệu thô cần thiết cho quá trình làm giàu uranium. Truyền thông Iran cho biết các đợt tấn công không gây thương vong nhờ những biện pháp sơ tán an toàn được thực hiện trước đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng cường độ tấn công nếu Tehran không ngừng hành động phóng tên lửa. Ông cảnh báo Iran sẽ phải trả giá ngày càng đắt cho các hành động quân sự chống lại Israel. Cuộc xung đột hiện nay không chỉ giới hạn ở Iran mà còn lan rộng sang Lebanon, đẩy hệ thống y tế quốc gia này vào tình trạng kiệt quệ.
Theo WHO, ít nhất 49 trung tâm y tế tại Lebanon đã phải đóng cửa, 53 nhân viên y tế thiệt mạng và 117 người bị thương. Đại diện WHO Abdinasir Abubakar cảnh báo nhiều bệnh viện tại đây chỉ còn đủ vật tư dự trữ để duy trì hoạt động trong vòng hai tuần ngắn ngủi. Tình trạng di dời dân cư hàng loạt đang gây ra áp lực khủng khiếp lên các dịch vụ y tế và cứu trợ khẩn cấp.
Theo: Báo Thanh Niên

