Site icon Tin360

Tổng thống Mỹ: Nhiều nước sẽ gửi chiến hạm để mở cửa eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 12/3. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/3 cho biết nhiều quốc gia có thể điều chiến hạm tới eo biển Hormuz nhằm đảm bảo tuyến hàng hải chiến lược này luôn thông suốt và an toàn.

Nhiều quốc gia có thể điều tàu chiến tới Hormuz

Ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều quốc gia có thể điều tàu chiến tới khu vực eo biển Hormuz để phối hợp với Mỹ giữ cho tuyến hàng hải chiến lược này luôn mở và an toàn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng “nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz, sẽ gửi tàu chiến” để bảo vệ tuyến đường vận tải này. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết quốc gia nào đã chính thức tham gia chiến dịch.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh cùng một số nước khác có thể điều tàu tới khu vực. Theo ông Trump, trong thời gian đó, Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu ven biển và tàu thuyền của Iran.

Căng thẳng leo thang tại tuyến hàng hải chiến lược

Eo biển Hormuz là tuyến giao thương quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, nơi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua. Năm ngoái, trung bình khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua tuyến đường này.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran cách đây khoảng 2 tuần, nhiều tàu thuyền đi qua khu vực đã bị tập kích. Tình trạng bất ổn khiến hoạt động hàng hải tại Hormuz gần như bị gián đoạn, đẩy giá dầu tăng mạnh và gây áp lực đối với nền kinh tế toàn cầu.

Ông Trump cho rằng dù Iran đã chịu thiệt hại nặng nề trong các cuộc không kích, nước này vẫn có thể tiến hành các hành động như phóng UAV, rải thủy lôi hoặc bắn tên lửa tầm ngắn nhằm vào tuyến đường biển. Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ bằng mọi cách đảm bảo eo biển Hormuz “mở, an toàn và tự do”.

Tranh cãi quanh thông tin thiệt hại của quân đội Mỹ

Trong một diễn biến khác cùng ngày 14/3, Tổng thống Trump cũng bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng máy bay tiếp dầu của Mỹ đã bị phá hủy trong cuộc tấn công vào một căn cứ không quân ở Ả rập Xê út.

Theo ông Trump, căn cứ này đúng là đã bị tấn công vài ngày trước, nhưng các máy bay không bị phá hủy. Ông nói 4/5 máy bay tiếp dầu “hầu như không bị hư hại” và đã quay trở lại hoạt động, trong khi chiếc còn lại chỉ bị hư hại hạn chế và dự kiến sớm hoạt động trở lại.

Tổng thống Mỹ đồng thời chỉ trích một số hãng truyền thông lớn, bao gồm New York Times và Wall Street Journal, cho rằng các cơ quan này đăng những tiêu đề gây hiểu lầm về mức độ thiệt hại trong vụ tấn công.

Theo: VnExpress