Site icon Tin360

Tổng thống Trump bác đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 26/9 về đề xuất của Iran liên quan eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Tổng thống Donald Trump ngày 26/9 cho biết ông đã bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh. Trong khi đó, Tehran nói vẫn chờ phản hồi chính thức thông qua các bên trung gian.

“Họ đã đưa đề xuất nhưng tôi từ chối”, ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 26/9. Tổng thống Mỹ cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức vì theo ông, Tehran đang chịu tổn thất nặng nề.

Đề xuất của Iran nhằm chấm dứt các hành động thù địch tại Trung Đông và tạo điều kiện để eo biển Hormuz được mở lại. Theo các thông tin được công bố, Tehran đề nghị phía Mỹ giảm sức ép quân sự, dỡ phong tỏa các cảng của Iran và nới các biện pháp trừng phạt dầu mỏ.

Iran đưa ra lộ trình theo đó eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ 7 của thỏa thuận. Kế hoạch cũng bao gồm việc chấm dứt giao tranh trên nhiều mặt trận, trong đó có Lebanon.

Vị trí Iran và eo biển Hormuz.  (Ảnh minh họa: Tin 360)    

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran chỉ có thể giải quyết xung đột thông qua ngoại giao. Ông nói các điều kiện của Iran đã được nêu rõ và việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc những điều kiện này được đáp ứng.

Theo ông Araghchi, các điều kiện hiện nay tương tự nội dung trong bản ghi nhớ từng được ký với Mỹ hồi tháng 6, trong đó đề cập việc giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa, dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với CBS rằng tiến trình có thể bắt đầu ngay sau khi Mỹ chấp thuận đề xuất. Ông cho biết kế hoạch được xây dựng với sự phối hợp của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Tuy nhiên, giữa tuyên bố của Washington và Tehran vẫn tồn tại khác biệt về tình trạng của đề xuất. Ông Araghchi nói các bên trung gian hỗ trợ đàm phán Mỹ – Iran chưa truyền đạt cho Tehran thông tin chính thức rằng Washington bác kế hoạch.

Iran vì vậy đang chờ phản hồi từ các bên trung gian trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Reuters cho biết đề xuất của Tehran đã được chuyển tới Mỹ thông qua các bên trung gian từ ngày 16/9.

Eo biển Hormuz có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng quốc tế. Việc Iran đề xuất mở lại tuyến hàng hải này trong khuôn khổ một thỏa thuận đình chiến cho thấy vấn đề tự do hàng hải tiếp tục gắn trực tiếp với các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Trong khi đó, ông Trump vẫn duy trì lập trường cứng rắn đối với Iran. Wall Street Journal trước đó dẫn các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Trump hoài nghi khả năng Tehran đáp ứng các yêu cầu của Washington và đang tính đến những bước đi tiếp theo nếu đàm phán không đạt kết quả. Nội dung này mới được truyền thông Mỹ dẫn lại từ các nguồn ẩn danh, chưa phải tuyên bố chính thức của Nhà Trắng.

Tâm Thanh (tổng hợp)