Site icon Tin360

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng thay đổi chính quyền tại Iran

Tổng thống Donald Trump đã công khai nhắc đến khả năng thay đổi chính quyền tại Iran. (Ảnh: Chụp màn hình báo Reuter).

Quân đội Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông ngày 14/02 nhằm sẵn sàng tấn công Iran nếu vòng đàm phán hạt nhân tại Geneva vào thứ Ba không đạt được kết quả.

Tổng thống Trump và áp lực quân sự trước thềm đàm phán Geneva

Phát biểu sau một sự kiện quân sự tại Bắc Carolina Tổng thống Donald Trump đã công khai nhắc đến khả năng thay đổi chính quyền tại Iran. Ông cho rằng đây có thể là điều tốt nhất có thể xảy ra nhưng từ chối tiết lộ những cái tên cụ thể sẽ tiếp quản quyền lực. Quan điểm này được đưa ra giữa lúc các lực lượng quân sự Mỹ đang được tập hợp với quy mô lớn tại khu vực Trung Đông.

Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống đang lắng nghe nhiều luồng quan điểm khác nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên lợi ích quốc gia. Người phát ngôn Anna Kelly khẳng định mọi lựa chọn vẫn đang được xem xét một cách kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh. Trong khi đó Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng việc đạt được một thỏa thuận ngoại giao vào lúc này là một thử thách vô cùng khó khăn.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự hoài nghi về các cuộc thảo luận kéo dài gần nửa thế kỷ qua mà ông cho là không đem lại kết quả thực chất. Ông nhấn mạnh rằng việc gửi bộ binh vào Iran là lựa chọn cuối cùng mà ông mong muốn thay vào đó là ưu tiên sức mạnh không quân và hải quân. Tuy nhiên sự sẵn lòng sử dụng các lực lượng đặc nhiệm như trong vụ việc tại Venezuela tháng trước vẫn là một phương án khả thi.

Tổng thống Trump cùng quan điểm của các lực lượng đối lập lưu vong

Theo kế hoạch hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ thực hiện các cuộc đàm phán tại Geneva vào thứ Ba tới. Các đại diện từ Oman sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran nhằm tìm kiếm một lối thoát cho căng thẳng hiện nay. Đây được coi là cơ hội cuối cùng để tránh một cuộc đối đầu quân sự trực diện vốn đang được chuẩn bị ráo riết.

Ngoại trưởng Marco Rubio lưu ý rằng mặc dù ưu tiên của Tổng thống là đạt được một thỏa thuận nhưng phía Iran cần có những bước đi thiện chí. Tehran tuyên bố sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên họ đã kiên quyết loại trừ việc đưa vấn đề phát triển tên lửa đạn đạo vào chương trình nghị sự của cuộc đàm phán lần này.

Bên cạnh các nỗ lực chính thức các nhân vật đối lập lưu vong cũng đang kêu gọi Mỹ có những hành động quyết liệt hơn để thúc đẩy sự thay đổi. Ông Reza Pahlavi con trai của quốc vương Iran bị lật đổ cho rằng sự can thiệp quân sự có thể làm suy yếu và đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền hiện tại. Ông hy vọng rằng các áp lực từ bên ngoài sẽ thúc đẩy người dân trong nước xuống đường để tạo nên một bước ngoặt lịch sử.

Theo: Reuter