Site icon Tin360

Tổng thống Trump kêu gọi quân đội hạ vũ khí xin tị nạn

Tổng thống Trump kêu gọi quân đội hạ vũ khí xin tị nạn

Đồi Capitol đưa tin rằng Tổng thống Trump thông báo đã ký kết một thỏa thuận tại Nhà Trắng với bảy công ty quốc phòng hàng đầu để nâng sản xuất “vũ khí cấp độ chính xác” lên gấp bốn lần. (Ảnh: Chụp màn hình báo Aboluowang).

Tổng thống Trump kêu gọi quân đội hạ vũ khí, và khuyến khích các nhà ngoại giao trên toàn cầu xin tị nạn nhằm chung tay tái thiết lập lại quốc gia đó.

Tổng thống Trump khuyến khích các nhà ngoại giao nộp đơn tị nạn

Vào ngày mùng năm tháng ba, trong khuôn khổ buổi gặp mặt một đội tuyển thể thao, nhà lãnh đạo nước Mỹ đã đưa ra thông báo chính thức rằng chiến dịch quân sự hiện tại đang ghi nhận những bước tiến vô cùng mạnh mẽ, vượt xa so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Theo đánh giá mới nhất về tình hình cục diện, hệ thống cơ sở hạ tầng của đối phương đã rơi vào trạng thái suy yếu trầm trọng, có thể cần tới một thập kỷ mới có khả năng khôi phục. Phía Mỹ nhấn mạnh thời điểm hiện tại mở ra cơ hội hiếm có để người dân địa phương tự định hình lại tương lai quốc gia.

Trong bài phát biểu, ông trực tiếp đưa ra lời đề nghị tới các thành viên thuộc lực lượng vũ trang hãy nhanh chóng thực hiện hành động hạ vũ khí nhằm nhận được sự khoan hồng một cách tối đa. Vị lãnh đạo nước Mỹ đồng thời đưa ra lời cam kết mạnh mẽ về việc sẽ bảo đảm an toàn cho những cá nhân chấp nhận từ bỏ hoạt động quân sự, cùng với việc bày tỏ mong muốn không phải tiếp tục chứng kiến thêm thương vong. Lời kêu gọi này được đưa ra với mục đích cốt lõi là nhằm giảm thiểu một cách triệt để những thiệt hại về con người.

Các nhân viên ngoại giao trên phạm vi toàn cầu cũng được khuyến khích thực hiện việc nộp đơn xin tị nạn để đóng góp công sức vào việc tham gia xây dựng lại bộ máy quản lý mới. Phía Mỹ đưa ra lời khẳng định vững chắc rằng chính quyền tiếp theo sẽ không gây ra bất kỳ rủi ro an ninh nào cho các quốc gia láng giềng. Mặc dù một số đại diện cũ đã chủ động liên lạc xin đình chỉ xung đột, tuy nhiên giới chức Mỹ đã thẳng thắn phản hồi rằng thời điểm dành cho các cuộc đàm phán đã đi qua.

Mỹ báo cáo tình hình thực địa và tăng cường các đợt không kích

Cũng trong cùng ngày hôm đó, người đứng đầu cơ quan chỉ huy trung ương đã tổ chức một cuộc họp báo nhằm cập nhật chi tiết diễn biến trên thực địa trong hai mươi bốn giờ vừa qua. Những dữ liệu thống kê được ghi nhận đã chỉ ra rõ ràng rằng các đợt phản công bằng hệ thống tên lửa từ phía đối phương sụt giảm mạnh mẽ với tỷ lệ lên đến chín mươi phần trăm. Bên cạnh đó, các hoạt động tác chiến liên quan đến thiết bị bay không người lái cũng ghi nhận mức độ suy giảm đáng kể khi chạm ngưỡng tám mươi ba phần trăm.

Hoàn toàn trái ngược với sự suy giảm của đối thủ, các đơn vị tác chiến Mỹ đang không ngừng gia tăng cường độ công kích quyết liệt nhắm vào các nhóm lực lượng hải quân. Dựa theo bản báo cáo vừa được công bố, khoảng ba mươi phương tiện thủy đã bị đánh chìm hoàn toàn, cùng với đó là một hàng không mẫu hạm đang bốc cháy dữ dội sau khi trúng hỏa lực. Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian ba ngày gần nhất, khoảng hai trăm mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ đối phương đã bị đánh phá một cách triệt để.

Hàng chục đợt không kích với quy mô rộng lớn đã được các đơn vị liên tục triển khai nhằm mục đích phá hủy hoàn toàn các bệ phóng tên lửa và hệ thống chỉ huy không gian. Đại diện lực lượng khẳng định chắc chắn rằng các đơn vị đang nỗ lực phát huy tối đa năng lực tác chiến nhằm hoàn thành mục tiêu cuối cùng đã đề ra từ trước. Dù vậy, giới chuyên gia cũng đưa ra nhận định khách quan rằng toàn bộ quá trình này vẫn đòi hỏi thêm một khoảng thời gian nhất định để có thể đạt được kết quả trọn vẹn nhất.

Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)