Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc tấn công phá hủy những cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái đã ngăn nước này có vũ khí nguy hiểm.
- Ông Trump cảnh báo giáng “đòn rất mạnh” vào Iran sau khi Tehran bác bỏ đầu hàng
- Iran xác nhận đã chọn được Lãnh tụ Tối cao mới bất chấp đe dọa từ Israel
- Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM lan sang nhiều căn liền kề, thiêu rụi tài sản người dân
Tổng thống Trump lên án hành động bạo lực tại Iran
Vào ngày 7/3/2026, hội nghị thượng đỉnh Lá chắn châu Mỹ đã diễn ra tại Doral, Florida dưới sự chủ trì trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đại diện từ mười hai quốc gia khu vực Mỹ Latinh. Tại sự kiện quan trọng này, ông chia sẻ rằng chiến dịch Búa nửa đêm nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái là một bước đi vô cùng quyết định. Nếu hành động can thiệp này không được thực hiện kịp thời, Iran có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ tám tháng trước.
Nhắc lại chuỗi sự kiện vào tháng 6/2025, lực lượng quân sự Mỹ và Israel đã phối hợp chặt chẽ tiến hành không kích, phá hủy ít nhất ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Vài tháng sau biến cố đó, hàng loạt cuộc biểu tình với quy mô lớn đã nổ ra trên khắp đất nước này vào thời điểm tháng mười hai. Để đáp lại làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân, chính quyền địa phương đã sử dụng các biện pháp trấn áp rất mạnh tay và tiến hành bắt giữ nhiều người.
Trước đó, trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Đức Merz tại Nhà Trắng vào ngày 3/3, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chính quyền Iran. Ông cho biết lực lượng vũ trang của họ đã dùng súng máy tấn công những người biểu tình không có vũ khí, cướp đi sinh mạng của khoảng ba mươi lăm nghìn người và gọi giới lãnh đạo nước này là những kẻ có tâm lý bất thường. Nhấn mạnh về chiến dịch giận dữ hoành tráng, ông khẳng định nỗ lực chung của Mỹ và Israel mang lại lợi ích cho toàn thế giới.
Căng thẳng khu vực gia tăng sau nhiều đợt tấn công
Căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang một cách đáng lo ngại khi chính phủ Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đồng loạt thông báo đã đánh chặn thành công các tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng đi vào hôm thứ Bảy. Cụ thể, hệ thống phòng thủ kiên cố của Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ngăn chặn hiệu quả nhiều mục tiêu trên không, trong khi đó quốc gia Bahrain phải phát còi báo động khẩn cấp tới bảy lần chỉ trong một ngày.
Những vụ tấn công nguy hiểm này bất ngờ xảy ra ngay sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng quốc tế vào vài giờ trước đó. Người đứng đầu chính phủ Iran đã công khai đưa ra lời cam kết mạnh mẽ sẽ chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự nhắm vào những quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, thực tế diễn biến trên chiến trường lại cho thấy các đợt không kích vẫn liên tục tiếp diễn bất chấp những lời hứa hẹn từ phía ban lãnh đạo cấp cao của Iran.
Liên quan trực tiếp đến chuỗi sự kiện leo thang này, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ vào hôm thứ Sáu đã chính thức lên tiếng chỉ trích vô cùng mạnh mẽ các hành động quân sự của Iran. Cơ quan này đã ghi nhận chi tiết rằng Iran đã trực tiếp tấn công vào mười hai quốc gia khác nhau trong khu vực kể từ khi chiến dịch giận dữ hoành tráng chính thức bắt đầu. Nghiêm trọng hơn, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của họ đã nhắm thẳng vào nhiều khu vực dân sự đông đúc tại Bahrain.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)

