Dậy thì sớm đang xảy ra ngày càng nhiều ở trẻ nhỏ. Nếu bố mẹ không phát hiện kịp thời, con có thể gặp rắc rối về chiều cao, tâm lý và sức khỏe lâu dài.
- Nghệ An: Hàng nghìn đầu trâu, bò bốc mùi giữa TP Vinh, người dân kêu cứu vì ô nhiễm
- Sống thật: Dám bị ghét cũng là bản lĩnh
- 7 dấu hiệu trên cơ thể cảnh báo nên thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày
Dậy thì sớm là gì?
Bình thường, bé gái bắt đầu dậy thì từ 9 đến 13 tuổi. Bé trai từ 10 đến 14 tuổi. Nhưng hiện nay, nhiều bé gái mới 6–7 tuổi đã phát triển ngực. Bé trai chưa đầy 9 tuổi đã có dấu hiệu “lớn sớm”. Đó là dậy thì sớm.
Theo bác sĩ, trẻ dậy thì sớm sẽ:
- Ngừng phát triển chiều cao sớm
- Dễ bị rối loạn tâm lý
- Gặp vấn đề sức khỏe sinh sản sau này
Vì sao trẻ lại dậy thì sớm?
Có nhiều lý do khiến trẻ dậy thì sớm. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến:
- Ăn uống không lành mạnh: Trẻ ăn nhiều đồ chiên, đồ ngọt, xúc xích, nước ngọt có gas…
- Thừa cân, béo phì: Mỡ trong cơ thể làm tăng hormone, khiến cơ thể “dậy thì” sớm
- Tiếp xúc với hóa chất: Dụng cụ nhựa, mỹ phẩm, nước hoa có thể chứa chất làm rối loạn nội tiết
- Xem nội dung người lớn quá sớm: Trẻ dùng điện thoại, YouTube nhiều, tiếp xúc nội dung không phù hợp
Một số trẻ còn có thể bị ảnh hưởng từ bệnh lý như rối loạn nội tiết, hoặc u ở não (hiếm gặp).
Dấu hiệu nhận biết trẻ nhỏ dậy thì sớm
Bố mẹ nên chú ý nếu thấy con:
- Phát triển ngực (bé gái), tinh hoàn to (bé trai)
- Tăng chiều cao nhanh bất thường
- Cơ thể có mùi như người lớn
- Dễ nổi nóng, buồn bã, thay đổi cảm xúc nhanh
- Có kinh nguyệt sớm
Nếu có một hoặc nhiều dấu hiệu trên, bố mẹ nên đưa con đi khám tại khoa nội tiết nhi. Việc phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, bảo vệ chiều cao và sức khỏe của con.
Bố mẹ nên làm gì để phòng trẻ nhỏ dậy thì sớm?
- Cho con ăn uống lành mạnh: Nhiều rau, trái cây, cá, uống đủ nước
- Hạn chế đồ ăn nhanh, nước ngọt, thức ăn đóng hộp
- Không để con dùng điện thoại, máy tính quá nhiều
- Kiểm soát nội dung con xem
- Gần gũi, trò chuyện với con hằng ngày