Trong bối cảnh dư luận quốc tế đang đồn đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump mới đây đã đưa ra tuyên bố quan trọng nhằm bác bỏ hoàn toàn các tin tức cho rằng ông chủ động đề xuất hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc.
- Cá voi vịnh Nha Trang ngoi lên săn mồi, gây sốt
- Linh mục Italy bị bắt vì lạm dụng trẻ vị thành niên
- Flycam ghi cảnh xả lũ cuồn cuộn tại thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ
Truyền thông Trung Quốc lan truyền tin “Trump muốn gặp Tập”
Nhà bình luận Vương Độ Nhiên của Apollo Net từng phân tích rằng nhiều phương tiện truyền thông quốc tế – bao gồm cả South China Morning Post, một trong những kênh tuyên truyền đối ngoại lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – đã trích dẫn “nguồn tin từ ĐCSTQ” và liên tục tiết lộ thông tin cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có ý định chủ động tìm kiếm một cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Mục tiêu được cho là nhằm dẫn dắt dư luận và tạo ra ấn tượng rằng “Trump và Tập lại gặp nhau”, từ đó hình thành một bức tranh thân thiện hơn giữa hai nhà lãnh đạo, dù không có xác nhận chính thức nào từ phía ông Trump trước đó.
Trump phủ nhận rõ ràng trên Truth Social
Tối ngày 28 tháng 7, trên nền tảng Truth Social, ông Trump đã đăng bài bác bỏ thẳng thừng những đồn đoán trên, khẳng định mình hoàn toàn không chủ động tìm kiếm một “cuộc gặp Trump-Tập”.
Ông nhấn mạnh:
“Trừ khi Tập Cận Bình chính thức gửi lời mời, tôi không có hứng thú đến thăm Trung Quốc.”
Trong bài đăng đêm khuya, ông viết rõ:
“Những tin tức giả mạo rằng tôi chủ động tìm kiếm một ‘hội nghị thượng đỉnh’ với Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình là hoàn toàn sai sự thật. Tôi không chủ động tìm kiếm bất cứ điều gì!”
Ông nói thêm:
“Tôi có thể đến thăm Trung Quốc, nhưng chỉ khi được Chủ tịch Tập Cận Bình mời – và thực tế là tôi đã nhận được lời mời. Nếu không, tôi không quan tâm!”
Thực tế từng xác nhận “được mời”
Mặc dù phủ nhận việc chủ động, trên thực tế ông Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp ông Tập hoặc đến thăm Trung Quốc. Ngày 22 tháng 7, trong một tuyên bố công khai, ông từng xác nhận rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời mời ông đến thăm Trung Quốc.
Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông ngày 28/7 cho thấy ông chỉ xem xét việc này khi có lời mời chính thức và rõ ràng từ phía Trung Quốc, chứ không phải hành động chủ động từ phía ông.
Tuyên bố mới nhất của ông Trump đã bác bỏ hoàn toàn các đồn đoán trước đó do một số hãng truyền thông lan truyền, đồng thời khẳng định rõ lập trường không chủ động tiếp cận Trung Quốc nếu không có lời mời chính thức từ Chủ tịch Tập Cận Bình. Động thái này được xem là nhằm giữ thế chủ động trên bàn cờ chính trị quốc tế và không để truyền thông nước ngoài chi phối hình ảnh cá nhân của ông.
Theo: aboluowang