Site icon Tin360

Trump – Bậc thầy thương lượng: Kiếm tiền tỷ cho nước Mỹ

Donald Trump, trong chuyến công du Trung Đông giữa tháng 5/2025, đã chứng minh tại sao ông được mệnh danh là Trump - con buôn thứ thiệt (Ảnh: internet)

Donald Trump, trong chuyến công du Trung Đông giữa tháng 5/2025, đã chứng minh tại sao ông được mệnh danh là Trump – Bậc thầy thương lượng. Không chỉ đóng vai trò nguyên thủ quốc gia, ông còn thể hiện tài năng thương thuyết sắc bén, biến mỗi cuộc gặp gỡ thành cơ hội sinh lời khổng lồ cho nước Mỹ. Với danh mục hàng hóa là những vũ khí tối tân, Trump đã “chốt đơn” gần 149 tỷ đô la từ các quốc gia giàu dầu mỏ vùng Vịnh, mang về lợi ích kinh tế và chiến lược to lớn.

Trump – “con buôn” thứ thiệt

Tổng thống Donald Trump, người từng tự nhận là bậc thầy đàm phán; đã tái định nghĩa cách một nhà lãnh đạo tiếp cận các chuyến công du. Thay vì mang theo thông điệp ngoại giao truyền thống; ông mang theo danh sách các sản phẩm quốc phòng hàng đầu của Mỹ. Với phong cách trực diện; ông không ngần ngại biến các cuộc gặp với lãnh đạo Saudi Arabia, Qatar, và UAE thành những buổi thương thảo sinh lời. Trump – con buôn thứ thiệt không chỉ bán vũ khí; mà còn bán cả sự đảm bảo an ninh; thứ mà các quốc gia vùng Vịnh sẵn sàng chi hàng tỷ đô la để sở hữu.

Gói hợp đồng vũ khí 149 tỷ đô la

Chuyến công du từ ngày 12 đến 15/5/2025; đã mang về tổng cộng gần 149 tỷ đô la từ các hợp đồng bán vũ khí. Trong đó, Saudi Arabia là khách hàng lớn nhất; chi tới 142 tỷ đô la cho một gói vũ khí toàn diện; gồm máy bay chiến đấu, hệ thống phòng thủ tên lửa, thiết bị hải quân, và công nghệ hiện đại hóa lục quân. Gói này còn đi kèm các hợp đồng; bảo trì, đào tạo, và phụ tùng thay thế, đảm bảo dòng tiền ổn định cho các tập đoàn quốc phòng Mỹ; như Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, và Northrop Grumman trong nhiều thập kỷ.

Không dừng lại; Trump tiếp tục ký kết các hợp đồng với Qatar cho máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian trị giá 2 tỷ đô la; và với UAE cho trực thăng vận tải CH-47F trị giá 1,32 tỷ đô la. Ông còn “upsell” cho Saudi Arabia thêm tên lửa AIM-120C-8 trị giá 3,5 tỷ đô la và một lô rocket chính xác gần 100 triệu đô la. Những con số này không chỉ phản ánh tài năng thương thuyết của Trump; nó còn củng cố vị thế của Mỹ như một siêu cường quốc phòng .

Từ ngày 12–15/5/2025, Trump công du Saudi Arabia, Qatar và UAE, tận dụng cạnh tranh Mỹ–Trung–Nga để củng cố liên minh, kinh tế. Trong 4 ngày, ông biến các cuộc gặp thành “phiên đấu giá vũ khí” sinh lời nhất lịch sử.

Chuyến công du từ ngày 12 đến 15/5/2025 Trump đã mang về cho Mỹ tổng cộng gần 149 tỷ đô la từ các hợp đồng bán vũ khí ( Ảnh: internet)

Trung đông – vùng đất dầu mỏ

Trung Đông, đặc biệt là các quốc gia vùng Vịnh; từ lâu đã là thị trường béo bở cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Riyadh, thủ đô Saudi Arabia, là nơi Trump ký kết thỏa thuận 600 tỷ đô la đầu tư; trong đó có 142 tỷ đô la cho vũ khí. Tại Doha, Qatar, ông chốt hợp đồng máy bay không người lái, còn ở UAE; các thỏa thuận trực thăng và công nghệ được hoàn tất. Sự giàu có từ dầu mỏ và nhu cầu an ninh của các quốc gia này là mảnh đất màu mỡ để Trump – con buôn thứ thiệt khai thác.

Lợi ích kinh tế và chiến lược

Khác với các chính trị gia tập trung vào viện trợ hay hòa bình; Trump ưu tiên hợp đồng và hóa đơn. Đối với ông, mỗi hợp đồng bán vũ khí không chỉ là nguồn thu trực tiếp; mà còn là minh chứng cho sức mạnh công nghiệp Mỹ. Các hợp đồng này tạo ra hàng triệu việc làm, thúc đẩy sản xuất trong nước, và tăng doanh thu cho ngân khố quốc gia. Ngoài ra, việc bán vũ khí giúp củng cố liên minh chiến lược với các quốc gia vùng Vịnh; đảm bảo ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực trước sự mở rộng của Trung Quốc và Nga.

Theo Reuters, các hợp đồng này còn mang lại lợi ích dài hạn thông qua các dịch vụ bảo trì và đào tạo; tạo dòng tiền ổn định cho các tập đoàn quốc phòng Mỹ. Trump – con buôn thứ thiệt hiểu rằng vũ khí và sự đảm bảo an ninh là những mặt hàng đắt giá nhất trên thị trường quốc tế; và ông đã khai thác triệt để nhu cầu này.

Phong cách thương thuyết thượng hạng

Phong cách của Trump là sự kết hợp giữa sự tự tin; trực diện, và khả năng nắm bắt cơ hội. Ông không mang xe tăng hay tàu chiến, mà mang theo danh mục sản phẩm từ các tập đoàn quốc phòng hàng đầu. Trong các cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman hay lãnh đạo Qatar và UAE; Trump biến phòng họp thành sàn giao dịch. Ông tận dụng vị thế siêu cường của Mỹ để đàm phán các hợp đồng với giá trị tối ưu; đồng thời thêm các điều khoản dài hạn như bảo trì và đào tạo để gia tăng lợi nhuận.

Theo Nhà Trắng, Trump đã tuyên bố chuyến công du này sẽ tạo ra 2 triệu việc làm tại Mỹ; với 600 tỷ đô la cam kết đầu tư từ Saudi Arabia, trong đó vũ khí chiếm phần lớn. Trump – con buôn thứ thiệt không chỉ bán hàng; mà còn tạo ra một hệ sinh thái kinh tế dài hạn, từ sản xuất đến dịch vụ hậu mãi.

Phong cách của Trump là sự kết hợp giữa sự tự tin, trực diện, và khả năng nắm bắt cơ hội. Ông không mang xe tăng hay tàu chiến, mà mang theo danh mục sản phẩm từ các tập đoàn quốc phòng hàng đầu ( Ảnh: internet)

Di sản của trump – con buôn thứ thiệt

Chuyến công du Trung Đông tháng 5/2025 không chỉ là một sự kiện ngoại giao; mà còn là một cột mốc kinh tế. Với gần 149 tỷ đô la từ các hợp đồng vũ khí; Donald Trump đã chứng minh rằng ông không chỉ là tổng thống, mà còn là một deal-maker thượng hạng. Bằng cách biến mỗi cuộc gặp thành cơ hội sinh lời, Trump – con buôn thứ thiệt đã mang về nguồn thu khổng lồ cho nước Mỹ; đồng thời củng cố vị thế chiến lược của quốc gia trong khu vực đầy biến động.

Trong khi các nhà lãnh đạo khác nói về hòa bình, Trump nói về lợi nhuận. Và với những con số ấn tượng từ chuyến đi này; ông đã chứng minh rằng buôn bán có thể là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy lợi ích quốc gia. Liệu đây có phải là mô hình ngoại giao mới của thế kỷ 21? Chỉ thời gian sẽ trả lời, nhưng hiện tại, Trump – con buôn thứ thiệt đang dẫn đầu cuộc chơi.

Nguồn: Tổng hợp