Donald Trump tuyên bố ông sẽ can thiệp nếu trong hai tuần tới, Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.
- Cuộc chiến Nga-Ukraine: Nguyên nhân, rào cản và triển vọng hòa bình
- Mỹ cân nhắc đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh”
- Thoa kem chống nắng sai cách vẫn bị sạm nám da
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đưa ra thông điệp cứng rắn với Nga, khẳng định Washington sẽ hành động nếu xung đột Ukraine không được giải quyết. Theo ông, hạn chót để ký thỏa thuận hòa bình chỉ còn trong vòng hai tuần.
Ông Trump phát biểu: “Chúng ta có thể đạt được thỏa thuận hoặc không, nhưng khi thời hạn kết thúc, tôi sẽ can thiệp rất mạnh mẽ. Nếu cần, tôi sẽ làm”.
Xung đột Ukraine trước sức ép từ Mỹ
Hôm 22/8, ông Trump từng thúc giục Tổng thống Putin gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, đồng thời nhấn mạnh hạn chót chỉ kéo dài vài tuần. Ông thừa nhận tồn tại bất đồng cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo, song khẳng định sẽ tiếp tục khuyến khích đối thoại.
Trump cho biết ông có thể tham dự cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky, song chưa đưa ra cam kết chắc chắn. Theo ông, kết quả sẽ được rõ ràng trong vòng hai tuần tới, từ đó Mỹ sẽ có quyết định quan trọng.
Nga phản hồi thông điệp về xung đột Ukraine
Phía Nga thông qua Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh, Tổng thống Putin “sẵn sàng gặp ông Zelensky” nếu chương trình nghị sự được thống nhất. Tuy nhiên, Moscow cũng khẳng định mọi cuộc thảo luận về an ninh khu vực mà không có sự tham gia của Nga “sẽ không thể đi đến kết quả”.
Trong khi đó, Ukraine đang tăng cường hợp tác với các đối tác phương Tây về bảo đảm an ninh, sau khi ông Trump cho biết Mỹ sẵn sàng cùng châu Âu hỗ trợ Kiev.
Trump tính đến trừng phạt nếu không có thỏa thuận
Nếu Nga và Ukraine không đạt được tiến triển trong đàm phán, ông Trump cho biết sẽ cân nhắc áp đặt “trừng phạt hoặc thuế quan khổng lồ”. Ngược lại, ông cũng để ngỏ khả năng “không can thiệp và để họ tự giải quyết”.
Ông Trump còn nhắc tới ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh ba bên, song cho rằng phía Ukraine cần có “sự linh hoạt nhất định” để tiến trình đi xa hơn.
Trong khi căng thẳng chưa hạ nhiệt, thông điệp từ Nhà Trắng cho thấy Mỹ đang muốn gia tăng vai trò của mình, vừa tạo áp lực lên Nga, vừa thúc đẩy đối thoại nhằm tìm lối ra cho cuộc chiến.
Theo: Dân Trí