Tại Nhà Trắng lúc 0h10 sáng 7/4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Iran về thời hạn ngừng bắn. Ông đồng thời công bố chi tiết chiến dịch giải cứu thành công phi hành đoàn tiêm kích F-15.
- Chụp cắt lớp vi tính lượng tử được vận hành tại bệnh viện Bạch Mai
- Thực phẩm chức năng giả – Công an Thanh Hóa điều tra đường dây sản xuất và buôn bán lớn
- Hai em nhỏ mất tích trên sông Vàm Cỏ Tây đoạn qua Tây Ninh
Tổng thống Mỹ đe dọa phá hủy hạ tầng nếu Iran không chấp nhận ngừng bắn
Khoảng 0h10 sáng 7-4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump chủ trì cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Dan Caine và Giám đốc CIA John Ratcliffe. Theo New York Times, ông Trump đã đặt ra hạn chót mới nhất cho Tehran để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn là 20h00 tối 7-4 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quân đội Hoa Kỳ có đủ khả năng hạ gục toàn bộ Iran chỉ trong một đêm nếu yêu cầu không được đáp ứng.
Ông Trump đe dọa nếu quá thời hạn mà không có thỏa thuận, Washington sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện của Iran chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ. Để chứng minh sự quyết liệt, ông tiết lộ vừa ra lệnh phá hủy cây cầu lớn nhất Iran chỉ trong 10 phút. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sức mạnh quân sự có thể đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá nếu xung đột tiếp tục leo thang mà không có sự đồng thuận ngoại giao.
Hiện nay, các nhà trung gian từ Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi đề xuất ngừng bắn 45 ngày kèm điều kiện mở lại eo biển Hormuz cho các bên. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ đề nghị này và đưa ra 10 điều khoản riêng, bao gồm yêu cầu chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tái thiết. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump vẫn chưa ký duyệt dự thảo của các nước trung gian trong khi chờ những phản hồi chính thức cuối cùng từ phía Tehran.
Quân đội Hoa Kỳ phá hủy máy bay vận tải sau khi giải cứu phi hành đoàn F-15
Song song đó, ông Trump cung cấp thông tin về chiến dịch giải cứu hai sĩ quan trên tiêm kích F-15 bị bắn rơi hôm 3-4 và thành công vào ngày 5-4. Đây là lần đầu tiên Washington thừa nhận một chiếc F-15 bị đối phương hạ gục trong suốt lịch sử 50 năm của dòng máy bay này. Chiến dịch tìm kiếm đã huy động tới 155 máy bay các loại cùng 7 vị trí giả nhằm gây nhiễu cho lực lượng phòng không đối phương. Trong 37 ngày xung đột, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 10.000 nhiệm vụ bay chiến đấu và tấn công 13.000 mục tiêu.
Thành viên phi hành đoàn còn lại, một sĩ quan vũ khí mang hàm đại tá, đã phải tự sinh tồn gần 48 giờ trong địa hình núi non hiểm trở sau khi nhảy dù. Giám đốc CIA John Ratcliffe tiết lộ cơ quan này đã sử dụng các công nghệ tinh vi nhất để phát hiện mục tiêu từ khoảng cách lên đến 64km. Đội giám sát theo dõi chuyển động của sĩ quan này qua camera trong suốt 45 phút trước khi xác định chính xác danh tính và triển khai lực lượng đặc biệt trên bộ. Cuối cùng, toàn bộ phi hành đoàn đã an toàn vào khoảng nửa đêm ngày 5-4.
Đáng chú ý, quân đội Mỹ buộc phải cho nổ tung hai máy bay vận tải lớn ngay tại hiện trường giải cứu trên một nông trại ở Iran. Theo ông Trump, các phi cơ này bị sa lầy trên nền cát ướt và chứa nhiều công nghệ chống tên lửa tối mật mà Mỹ không muốn đối phương thu giữ. Thay vì mạo hiểm 4 giờ tháo dỡ rủi ro, Washington quyết định tiêu hủy khí tài cũ ngay tại chỗ để bảo vệ bí mật công nghệ.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

