Site icon Tin360

Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua AI toàn cầu tại WAIC 2025

Đầu của một robot hình người trưng bày tại gian hàng DroidUp trong khuôn khổ WAIC 2025. (Ảnh: Vietnamnet)

Trung Quốc sở hữu 1.509 mô hình AI, chiếm 40% tổng số toàn cầu, dẫn đầu mã nguồn mở và phần cứng tại WAIC 2025 ở Thượng Hải.

Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) 2025 ở Thượng Hải, Trung Quốc công bố sở hữu 1.509 mô hình AI, chiếm hơn 40% trong tổng số 3.755 mô hình toàn cầu. Sự kiện này đánh dấu bước tiến vượt bậc của Trung Quốc trong cuộc đua AI, đặc biệt với chiến lược phát triển mã nguồn mở.

AI Trung Quốc thống trị mô hình toàn cầu

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đóng góp 1.509 mô hình AI, vượt xa nhiều quốc gia khác. Con số này phản ánh sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ AI, đặc biệt trong lĩnh vực mã nguồn mở. Nền tảng LMArena của Đại học California, Berkeley, đánh giá Trung Quốc dẫn đầu thế giới về AI mã nguồn mở. Điều này giúp các nhà phát triển toàn cầu dễ dàng tiếp cận và ứng dụng công nghệ.

Các tập đoàn lớn như Tencent, SenseTime và Alibaba đã giới thiệu nhiều đột phá. Tencent ra mắt Hunyuan 3D World Model 1.0, tạo môi trường 3D chi tiết. SenseTime công bố SenseNova V6.5 với khả năng học tăng cường vượt trội. Alibaba hợp tác với Qualcomm và Banma, phát triển mô hình đa phương thức cho khoang lái xe thông minh.

AI Trung Quốc phát triển phần cứng mạnh mẽ

Bên cạnh phần mềm, phần cứng AI nội địa cũng ghi dấu ấn. Huawei công bố Supernode 384, hệ thống tính toán hiệu suất cao với 384 bộ xử lý Ascend. Hệ thống đạt năng lực tính toán 300 petaflop và bộ nhớ băng thông cao 48 TB. Đây được xem là đối thủ tiềm năng của Nvidia NVL72.

SenseTime khởi xướng mô hình “compute mall”, hợp tác với hơn 10 doanh nghiệp nội địa. Mô hình này cho phép nhà phát triển tùy chọn tài nguyên tính toán linh hoạt, tương tự như mua sắm tại siêu thị. Tuy nhiên, ông Chen Daliang, CEO Suanova, cho biết năng lực tính toán nội địa vẫn dưới 10%. Nguyên nhân là thiếu niềm tin và một “Nvidia nội địa” đủ mạnh.

Tham vọng định hình trật tự AI toàn cầu

WAIC 2025 thu hút sự chú ý lớn, dự kiến vượt 300.000 lượt tham dự của năm 2024. Dù thiếu vắng OpenAI và Meta, sự kiện vẫn khẳng định vị thế của Trung Quốc. Thủ tướng Lý Cường, trong bài phát biểu khai mạc ngày 26/7, kêu gọi thành lập trung tâm điều phối hợp tác AI quốc tế. Động thái này cho thấy Trung Quốc không chỉ tập trung phát triển công nghệ nội địa mà còn muốn định hình trật tự AI toàn cầu.

Với những bước tiến vượt bậc, Trung Quốc đang củng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI. WAIC 2025 là minh chứng cho tham vọng và tiềm lực của quốc gia này.

Theo: Vietnam net