Site icon Tin360

Tuyến đường Hormuz và nỗ lực điều phối của NATO sau đề nghị từ Mỹ

Tuyến đường Hormuz và nỗ lực điều phối của NATO sau đề nghị từ Mỹ

Hoạt động vận tải nhộn nhịp tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển phần lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Tuyến đường Hormuz trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thư ký NATO xác nhận các đồng minh đang bàn bạc cách thức khôi phục lại hoạt động giao thương.

NATO thảo luận kế hoạch khôi phục an ninh tại tuyến đường Hormuz

Ngày 18/3, trong cuộc họp báo cùng các quan chức quốc phòng và ngoại giao Na Uy, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố eo biển Hormuz phải được khôi phục trạng thái hoạt động bình thường. Ông cho biết đã liên lạc với nhiều đồng minh và tất cả đều thống nhất về mục tiêu mở lại tuyến hải trình này.

Sự gián đoạn tại đây bắt nguồn từ quyết định của Iran đóng cửa tuyến đường sau khi chịu các đòn tấn công quân sự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy 20 triệu thùng dầu mỗi ngày cung cấp cho thị trường thế giới. NATO xác định việc đảm bảo an toàn hàng hải tại đây là ưu tiên tập thể.

Liên minh hiện đang đánh giá các phương án khác nhau để đạt được mục tiêu mà không làm bùng phát thêm xung đột. Theo ông Rutte, các đồng minh đang phối hợp chặt chẽ để tìm ra “hướng đi tốt nhất” trong bối cảnh Iran vẫn tiếp tục duy trì các đe dọa về tên lửa đạn đạo và tiềm lực hạt nhân. Việc giảm thiểu các mối đe dọa này được coi là điều kiện tiên quyết để ổn định tình hình tại eo biển.

Sự chia rẽ trong nội bộ liên minh về việc can thiệp quân sự

Mặc dù thống nhất về mục tiêu mở lại tuyến đường Hormuz, nhưng phương thức thực hiện đang gây ra những ý kiến trái chiều bên trong NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn thành lập một lực lượng hộ tống quân sự và cho biết nhiều quốc gia đang chuẩn bị hỗ trợ Mỹ, dù ông không nêu tên cụ thể.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đối tác châu Âu quan trọng như Anh, Đức và Ý vẫn giữ khoảng cách với giải pháp quân sự nhằm tránh nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran. Sự từ chối này khiến ông Trump không hài lòng, đặc biệt khi các quốc gia này không sẵn lòng gửi cả những tàu rà phá thủy lôi – một đóng góp mà ông cho là không quá tốn kém.

Căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang ở mức cao sau các cuộc tấn công đáp trả qua lại giữa các bên kể từ cuối tháng 2. Iran đã nhắm mục tiêu vào các hạ tầng năng lượng và địa điểm có quân đội Mỹ tại Jordan, Iraq và vùng Vịnh. Những cuộc tấn công này đã gây ra thiệt hại đáng kể về người và tài sản, đồng thời tạo áp lực lớn lên nỗ lực ngoại giao của quốc tế nhằm giữ cho các tuyến đường giao thương huyết mạch được thông suốt.

Theo: Báo Dân trí