Site icon Tin360

Học đại học vẫn đáng giá – Không chỉ vì một tấm bằng

Tỷ phú Mark Cuban trong một buổi phỏng vấn chia sẻ quan điểm về học đại học. (Ảnh: Inc)

“Tôi chưa từng khuyên ai bỏ học đại học để khởi nghiệp. Nếu muốn làm chủ doanh nghiệp, trước tiên bạn phải làm chủ kiến thức của mình.” – Tỷ phú Mark Cuban.

Trong khi nhiều bạn trẻ hoài nghi về giá trị thực tế của bằng đại học; tỷ phú người Mỹ Mark Cuban lại có góc nhìn hoàn toàn khác: Học đại học vẫn đáng giá – ngay cả khi bạn không lấy được bằng.

Không phải bằng cấp, mà là cách bạn học và lớn lên

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tỷ phú Mark Cuban (67 tuổi) đã chia sẻ quan điểm: điều đáng quý nhất ở đại học không nằm ở tấm bằng; mà ở trải nghiệm học tập và sự trưởng thành tư duy.

“Không quan trọng bạn học ở đâu. Quan trọng là bạn học như thế nào, có chủ động không, có hứng thú không. Trường đại học là nơi cho bạn tiếp xúc với vô số tư duy; con người, lối sống – một bệ phóng quý giá để mở rộng tầm nhìn,” ông nói.

Đại học là nơi tìm ra bản thân – không phải nơi lấy nhãn mác

Cuban kể lại hành trình học tập của mình: từng học một năm tại Đại học Pittsburgh, rồi chuyển sang Đại học Indiana – ngôi trường có học phí rẻ nhất trong nhóm 10 trường đào tạo kinh doanh hàng đầu nước Mỹ lúc bấy giờ.

Ông chọn trường không vì danh tiếng; mà vì phù hợp với điều kiện tài chính và định hướng nghề nghiệp. Đây cũng là lời khuyên ông dành cho giới trẻ hiện nay: nếu bạn lo lắng về chi phí; hãy chọn một trường cao đẳng hoặc đại học công lập có mức học phí thấp; chương trình ngắn hạn – nhưng vẫn giúp bạn nạp kiến thức cốt lõi.

“Muốn khởi nghiệp, trước hết phải học ngôn ngữ kinh doanh”

Cuban thẳng thắn bác bỏ trào lưu cổ vũ giới trẻ bỏ học để khởi nghiệp: “Tôi không ủng hộ kiểu nghĩ ‘Đừng học nữa, cứ mở công ty đi’. Nghe thì ngầu, nhưng không thực tế. Nếu bạn không hiểu kế toán, tài chính, tiếp thị – bạn không thể điều hành một doanh nghiệp.”

Theo ông, những môn học cơ bản như tài chính, kế toán, marketing chính là “vũ khí đầu tiên” mà sinh viên nên trang bị trước khi nghĩ đến chuyện làm giàu.
Ngay cả khi bạn không học đến khi lấy bằng; chỉ cần vài học kỳ nghiêm túc cũng có thể cung cấp nền móng tư duy và kỹ năng kinh doanh vững chắc.

Không bằng vẫn thành công – nếu bạn từng nghiêm túc học

Sau khi tốt nghiệp, Mark Cuban làm việc trong ngành ngân hàng; rồi khởi nghiệp với công ty phần mềm MicroSolutions – được bán với giá 6 triệu USD. Công ty tiếp theo của ông, Broadcast.com; được Yahoo mua lại với giá 5,7 tỷ USD vào năm 1999, đưa ông trở thành tỷ phú đô la.

Bài học ở đây không phải “học đại học là con đường duy nhất để thành công”, mà là: dù rẽ hướng sớm hay muộn; thì việc từng nghiêm túc học tập sẽ luôn là tài sản quý báu.

Chuyên gia Jennifer Wallace: “Đừng quá mê danh tiếng trường”

Chuyên gia giáo dục Jennifer Breheny Wallace chia sẻ góc nhìn về giá trị thực sự của đại học. (Ảnh: CNBC)

Không chỉ có Mark Cuban, chuyên gia giáo dục và nuôi dạy con Jennifer Breheny Wallace cũng đồng tình: giá trị thực sự của đại học không nằm ở tên trường; mà ở trải nghiệm học tập và cảm giác được phát triển mỗi ngày.

Wallace cho rằng phụ huynh và học sinh ngày nay quá quan tâm đến thứ hạng và danh tiếng đại học; mà quên mất điều quan trọng: môi trường học có giúp sinh viên hứng thú; khám phá bản thân và rèn luyện kỹ năng sống hay không?

Nghiên cứu Gallup: Trải nghiệm học quan trọng hơn thương hiệu

Khảo sát năm 2014 của Gallup với 30.000 cựu sinh viên Mỹ cho thấy: những người có trải nghiệm học tập tích cực tại đại học – dù là trường danh tiếng hay không – đều có sự nghiệp và mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn rõ rệt.

Wallace nói: “Ai cũng biết một vài người học trường top nhưng sau này lại chật vật. Ngược lại, cũng có rất nhiều người học trường thường mà sống rất mãn nguyện và thành công.”

Đại học không phải tất cả – nhưng vẫn là cánh cửa đáng bước qua

Trong thời đại của học online, tự học, AI và khởi nghiệp nhanh chóng, đại học không còn là con đường duy nhất. Nhưng như Mark Cuban và Jennifer Wallace đã chỉ ra, nó vẫn là con đường rất đáng giá – nếu bạn đi bằng chính đôi chân và tinh thần chủ động của mình.

Học đại học vẫn đáng giá, không vì nó trao bạn một tấm bằng, mà vì nó trao cho bạn nền tảng để bước vào đời – với tư duy vững vàng, kỹ năng thực tiễn và cái nhìn rộng mở.

Theo: Dân trí