Việc Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồ sơ Epstein tháng 1/2026 đã khiến các tỷ phú như Bill Gates và siêu mẫu Naomi Campbell phải đối mặt với làn sóng chỉ trích.
- Futsal nữ Việt Nam đối đầu Thái Lan tại bán kết Đông Nam Á
- Cho thuê phòng trọ từ 2026: “Chia tay” phí môn bài, doanh thu dưới nửa tỉ “khỏe re”
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố vì gây thất thoát
Giới siêu giàu và mối quan hệ gây hối tiếc của Bill Gates
Tỷ phú Bill Gates là một trong những nhân vật gây bất ngờ nhất khi xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein. Theo hồ sơ, ông đã có nhiều cuộc gặp gỡ với Epstein trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2014. Các cuộc thảo luận này diễn ra sau khi Epstein đã mãn hạn tù lần đầu, với nội dung tập trung vào các hoạt động từ thiện toàn cầu.
Sau khi thông tin bị rò rỉ, Bill Gates đã công khai thừa nhận việc duy trì liên hệ với nhà tài chính này là một “sai lầm” lớn. Ông khẳng định rằng các cuộc gặp gỡ đó không dẫn đến bất kỳ thỏa thuận hợp tác tài chính hay kinh doanh nào. Người phát ngôn của tỷ phú cũng nhấn mạnh ông hoàn toàn không biết về các hành vi phạm pháp của Epstein vào thời điểm đó.
Dù đã lên tiếng giải thích, hình ảnh của Bill Gates vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt công chúng. Những chi tiết về đời sống riêng tư và các thông tin liên quan đến chuyện tình cảm ngoài luồng của ông liên tục bị báo chí nhắc lại. Sự kiện này cho thấy ngay cả những nhà từ thiện tầm cỡ cũng không tránh khỏi sự soi xét khi liên quan đến những nhân vật tai tiếng.
Giới siêu giàu cùng những cái tên trong danh sách liên lạc xã giao
Bên cạnh giới kinh doanh, các nhân vật trong giới văn hóa và nghệ thuật quốc tế cũng xuất hiện dày đặc trong sổ liên lạc của Epstein. Siêu mẫu Naomi Campbell được nhắc tên trong bối cảnh các mối quan hệ thuộc giới thượng lưu quốc tế nơi Epstein từng hoạt động. Cô khẳng định mình chỉ là một phần trong mạng lưới xã giao rộng lớn và không tham gia vào các hoạt động mờ ám.
Tại châu Âu, nhà sản xuất điện ảnh Pháp Caroline Lang cũng bị truyền thông nhắc đến trong các tài liệu mới nhất. Sự hiện diện của bà cùng nhiều quan chức ngoại giao khác cho thấy tầm ảnh hưởng len lỏi của Epstein vào các tầng lớp tinh hoa. Những mối quan hệ này thường được ngụy trang dưới danh nghĩa các buổi tiệc xã giao hoặc hoạt động gây quỹ.
Công chúng đang bày tỏ sự thất vọng đối với lối sống và cách chọn bạn của một bộ phận giới siêu giàu. Làn sóng tẩy chay không chỉ nhắm vào các nghệ sĩ mà còn lan sang các doanh nhân có tên trong danh sách. Yêu cầu về một tiêu chuẩn đạo đức minh bạch hơn đang trở thành áp lực buộc những người nổi tiếng phải thận trọng hơn.
Hành trình pháp lý và kết cục của nhà tài chính Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein bị bắt giữ vào tháng 7/2019 ngay sau khi trở về Mỹ từ Pháp với cáo buộc điều hành mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, quá trình xét xử đã kết thúc đột ngột khi ông được phát hiện tử vong trong buồng giam tại Manhattan vào tháng 8 cùng năm. Cái chết của ông đã để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải về những nhân vật đứng sau giúp sức.
Hồ sơ giải mật cũng hé lộ chi tiết về hòn đảo riêng Little Saint James thuộc Quần đảo Virgin, nơi được coi là trung tâm của các hành vi lạm dụng. Các công tố viên cho biết đây là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động buôn bán và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong nhiều năm. Những hình ảnh và video thu thập được tại đây là bằng chứng quan trọng trong việc xác định các đối tượng liên quan.
Dù Epstein đã qua đời, cuộc điều tra vẫn tiếp tục mở rộng sang các đồng phạm và những người giúp sức như Ghislaine Maxwell. Việc công khai hồ sơ vào đầu năm 2026 là nỗ lực cuối cùng nhằm mang lại công lý cho các nạn nhân. Dư luận quốc tế vẫn đang theo dõi sát sao từng tình tiết mới để xác định trách nhiệm của những người có liên quan.
Theo: Báo Dân trí

