Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đang chuẩn bị cuộc trao đổi 1.000 tù binh với Nga, dự kiến là cuộc trao đổi lớn nhất kể từ đầu xung đột.
- Phẩm chất quý giá nhất của người phụ nữ đó là thiện lương
- Luôn “giữ chặt” 3 chữ này, phụ nữ cả đời an yên
- Chồng sẽ thành đạt, may mắn khi vợ hay làm những điều này…
Ukraine xác nhận đang chuẩn bị cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/5 cho biết Kiev đang tiến hành chuẩn bị cho cuộc trao đổi tù binh lớn nhất với Nga, theo công thức “1.000 đổi 1.000”. Đây sẽ là bước đi ngoại giao nhân đạo quy mô nhất kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra.
Thông tin được ông Zelensky công bố trên kênh Telegram, khẳng định cuộc trao đổi này là kết quả của thỏa thuận đạt được tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 16/5, dưới sự bảo trợ của các bên trung gian.
Bộ Quốc phòng Ukraine giám sát toàn bộ tiến trình
Theo ông Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đang trực tiếp giám sát quá trình thực thi thỏa thuận. Ngoài ra, nhiều cơ quan quan trọng của Ukraine cũng tham gia vào kế hoạch, bao gồm:
- Văn phòng Tổng thống
- Cơ quan tình báo quốc phòng (GUR)
- Cơ quan an ninh Ukraine (SBU)
Tổng thống cho biết các bên đang khẩn trương xác minh danh sách tù nhân, rà soát chi tiết thông tin từng cá nhân được phía Nga đưa ra nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong quá trình hoán đổi.
Đưa binh sĩ trở về – Ưu tiên hàng đầu của Kiev
Ông Zelensky nhấn mạnh: “Mục tiêu đưa các tù binh Ukraine trở về từ Nga vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu.” Đây được xem là cam kết nhân đạo nhất quán của Kiev đối với binh sĩ đang bị giam giữ.
Kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine và Nga đã tiến hành ít nhất 64 cuộc trao đổi tù binh, trong đó có hơn 4.700 binh sĩ Ukraine được trả tự do.
Đàm phán Istanbul: Tín hiệu tích cực cho ngoại giao nhân đạo
Thỏa thuận trao đổi tù binh đạt được tại Istanbul hôm 16/5 được xem là dấu hiệu hiếm hoi cho thấy hai bên vẫn còn kênh liên lạc hiệu quả về mặt nhân đạo, dù chiến sự trên thực địa vẫn tiếp tục căng thẳng.
Việc đàm phán thành công và tiến tới một cuộc trao đổi “1.000 đổi 1.000” có thể mở ra tiền lệ tích cực cho các thỏa thuận tương tự trong tương lai, góp phần giảm căng thẳng và bảo vệ quyền con người trong chiến tranh.
Việc Ukraine và Nga chuẩn bị trao đổi 1.000 tù binh không chỉ là dấu hiệu cho thấy các kênh đối thoại vẫn đang hoạt động, mà còn phản ánh quyết tâm của Kiev trong việc bảo vệ người lính và giữ gìn giá trị nhân đạo trong thời chiến.
Trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn chưa có hồi kết, các thỏa thuận mang tính nhân đạo như thế này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng lại lòng tin – dù là rất mong manh – giữa hai quốc gia.
Theo: Tin Tức