Site icon Tin360

Ukraine công bố video về đợt trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến với Nga

Hình ảnh các tù nhân người Ukraine được trở về trong đợt trao đổi tù binh lớn nhất với phía Nga kể từ khi cuộc xung đột hai bên nổ ra vào năm 2022. (Ảnh: Telegram/Zeleskiy).

Tổng thống Zelensky công bố video về đợt trao đổi 1.000 tù binh lớn nhất với Nga. Đây là kết quả đàm phán trực tiếp đầu tiên tại Istanbul kể từ năm 2022.

Zelensky công bố hình ảnh đầu tiên về cuộc trao đổi tù binh lịch sử

Ngày 23/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ trên Telegram đoạn video cùng loạt ảnh về đợt trao đổi tù binh quy mô lớn nhất với Nga kể từ khi chiến sự nổ ra. Cuộc trao đổi này nằm trong thỏa thuận “1000 đổi 1000” được ký kết sau cuộc gặp trực tiếp giữa hai phái đoàn tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 16/5.

390 người đã được trao đổi trong giai đoạn đầu

Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Zelensky viết:
“Chúng tôi đang đưa người dân của mình trở về nhà. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận trao đổi 1000 đổi 1000 đã được triển khai. Hôm nay, 390 người đã được trở về.”

Ông cũng cho biết quá trình trao đổi sẽ tiếp tục trong các ngày 24 và 25/5, với kỳ vọng hoàn tất toàn bộ thỏa thuận trong tuần.

Thỏa thuận Istanbul – kết quả duy nhất sau thời gian dài gián đoạn đối thoại

Đây là lần đầu tiên Moskva và Kiev tiến hành đàm phán trực tiếp kể từ tháng 3/2022, đánh dấu nỗ lực mới trong ngoại giao nhân đạo giữa hai bên.

Tổng thống Zelensky gọi đây là kết quả thực tế nhất của các cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh vai trò của các cơ quan an ninh, tình báo và Bộ Quốc phòng Ukraine trong việc rà soát danh sách từng người được trao đổi.

Hỗ trợ từ các nước Bắc Âu và Baltic

Theo ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, các đại diện ngoại giao đến từ các quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic đã đóng vai trò tích cực trong việc chuẩn bị danh sách tù binh. Ông cũng để ngỏ khả năng mở rộng đối thoại với các quan chức Nga sau khi hoàn tất đợt trao đổi này.

Nga xác nhận đã tiếp nhận 390 người, bao gồm binh sĩ và thường dân

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiếp nhận 270 quân nhân và 120 thường dân Nga trong giai đoạn đầu tiên. Phía Ukraine không công bố số lượng tù binh Nga được trao trả nhưng cho biết hiện còn ít nhất 8.000 quân nhân Ukraine đang bị giam giữ tại Nga, theo thông tin từ Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Iryna Vereshchuk.

Tổng thống Trump lên tiếng: “Liệu đây có dẫn tới điều gì lớn lao?”

Phản hồi trên nền tảng Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết:
“Một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn vừa được hoàn tất giữa Nga và Ukraine. Xin chúc mừng cả hai bên. Liệu đây có thể dẫn đến điều gì đó lớn lao???”

Phát biểu của ông Trump được nhiều nhà quan sát coi là tín hiệu ủng hộ các nỗ lực hòa bình, trong bối cảnh quốc tế đang kêu gọi chấm dứt xung đột bằng biện pháp ngoại giao.

Hy vọng nhân đạo giữa chiến tranh

Cuộc trao đổi tù binh giữa Ukraine và Nga là bước đi mang tính nhân đạo hiếm hoi giữa khói lửa chiến tranh, thể hiện nỗ lực của cả hai bên trong việc duy trì kênh liên lạc và giảm thiểu tổn thất nhân mạng. Dù chưa thể mở đường cho hòa đàm toàn diện, đây là dấu hiệu tích cực được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

Theo: Tin Tức