Khoảnh khắc một con tắc kè hoa thè chiếc lưỡi dài hơn cơ thể để bắt con mồi, được nhiếp ảnh gia Kurt Mueller (75 tuổi) vô tình ghi lại.

Theo tờ Dailymail, nhiếp ảnh gia Kurt Mueller, ở Zurich (Thuỵ Sĩ) đã ghi được hình ảnh một con tắc kè hoa thè lưỡi dài ngoằng, như chiều dài của chính nó và bắt trúng con mồi ở sa mạc Namib, phía nam châu Phi.

Ông Kurt đã may mắn ghi được khoảnh khắc con tắc kè hoa săn mồi khi đứng chụp ảnh nó chưa đầy 10 phút.

Nhiếp ảnh gia nói, lưỡi của con vật này có thể dài 15-20 cm, trong khi bản thân chúng chỉ dài khoảng 25 cm.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn chưa biết, loài tắc kè hoa bao gồm một chục chi và hơn 200 loài riêng lẻ. Loài bò sát này có đặc trưng là kích thước nhỏ, gồm bốn chi, lưỡi có thể vươn ra và mắt có khả năng xoay độc lập. Hầu hết các loài tắc kè hoa sở hữu chiếc đuôi có khả năng cầm nắm.

Tắc kè hoa còn có khả năng đặc biệt là thay đổi màu sắc cơ thể, khả năng này giúp chúng báo hiệu cho các con tắc kè hoa khác hoặc được sử dụng để ngụy trang trước kẻ thù.

Hầu hết tắc kè hoa ăn côn trùng, nhưng một số giống lớn hơn có thể tiêu thụ cả thằn lằn nhỏ và chim.

Mời quý độc giả xem thêm video: