Site icon Tin360

Washington bật đèn xanh có kiểm soát cho dầu Venezuela, Trung Quốc và Ấn Độ đứng trước “luật chơi” mới

kiểm soát cho dầu Venezuela

Tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở).

Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu cho phép Trung Quốc và Ấn Độ tham gia thương mại dầu Venezuela, song mọi giao dịch phải tuân thủ khuôn khổ pháp lý và tài chính do Mỹ kiểm soát.

Cô gái biến dạng mặt sau tiêm filler ở TPHCM: “Tôi gọi nhưng spa đóng cửa”Hà Nội xây bể ngầm 125 triệu m3: Giải pháp cho đô thị ngập lụtBitcoin lùi về sát ngưỡng 77.000 USD trong bối cảnh thị trường ghi nhận tâm lý sợ hãi cực độ

Mỹ phát tín hiệu linh hoạt trong chính sách dầu mỏ với Venezuela

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One ngày 31/1, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng để các quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, tham gia vào lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela. Ông nói Trung Quốc “được hoan nghênh”, đồng thời khẳng định Mỹ có thể đạt một thỏa thuận lớn liên quan đến dầu mỏ.

Cùng thời điểm, ông Trump cho biết Mỹ đang thảo luận với Ấn Độ về khả năng mua dầu thô Venezuela thay thế dầu từ Iran. Theo ông, các bên đã đạt được sự thống nhất về nguyên tắc, phản ánh nỗ lực của Washington trong việc tái cấu trúc các dòng chảy năng lượng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ.

Khung pháp lý mới siết chặt hợp đồng và dòng tiền

Song song với các phát biểu chính trị, Bộ Tài chính Mỹ ban hành Giấy phép Chung 46, cho phép nối lại một số hoạt động dầu mỏ liên quan đến Venezuela ở mức hạn chế. Giấy phép này mở đường cho việc khai thác, vận chuyển, mua bán và tinh chế dầu, nhưng đặt toàn bộ hoạt động dưới sự điều chỉnh của luật Mỹ.

Theo quy định, mọi tranh chấp phát sinh phải được giải quyết tại tòa án Mỹ, trong khi các khoản thanh toán cho các bên bị trừng phạt không được thực hiện trực tiếp mà phải chuyển qua các quỹ ký quỹ do Washington chỉ định. Các giao dịch có liên quan tới Nga, Iran, Triều Tiên và Cuba bị cấm hoàn toàn, còn các cấu trúc có yếu tố Trung Quốc phải đáp ứng thêm các điều kiện khắt khe nếu sử dụng hệ thống tài chính hoặc pháp nhân của Mỹ.

Nhà Trắng cũng ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm bảo vệ cơ chế quỹ ký quỹ này, qua đó giữ doanh thu dầu Venezuela dưới sự giám sát của Mỹ và hạn chế khả năng dòng tiền bị sử dụng ngoài khuôn khổ cho phép.

Cơ hội và rủi ro song hành với các đối tác châu Á

Đối với Ấn Độ, việc quay lại mua dầu Venezuela có thể giúp đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào dầu Nga, đồng thời phù hợp hơn với định hướng chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc New Delhi phải chấp nhận sự giám sát chặt chẽ đối với hợp đồng và thanh toán.

Trong khi đó, Trung Quốc đang đối mặt với rủi ro lớn hơn do mối quan hệ tài chính sâu rộng với Caracas. Bắc Kinh là chủ nợ lớn của Venezuela thông qua các thỏa thuận vay đổi dầu kéo dài nhiều năm. Nếu Washington thành công trong việc điều hướng dòng dầu Venezuela qua hệ thống do Mỹ kiểm soát, khả năng thu hồi các khoản vay của Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Dù sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, ngành dầu khí Venezuela vẫn khó tăng sản lượng nhanh do hạ tầng xuống cấp và chi phí khai thác cao. Các nhà phân tích nhận định chính sách mở cửa có kiểm soát của Mỹ có thể giúp sản lượng cải thiện dần, nhưng chưa đủ để tạo ra sự phục hồi mạnh trong ngắn hạn.

Theo: Khai Mở