Site icon Tin360

Xe điện Trung Quốc: Ngành ôtô phương Tây đối mặt sai lầm chiến lược từ quá khứ

Công nhân tại tổ hợp lắp ráp Stellantis Detroit – Jefferson, bang Michigan. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Các chuyên gia cảnh báo ngành công nghiệp ôtô phương Tây đang rơi vào cuộc khủng hoảng mới do sự bành trướng mạnh mẽ của các dòng xe điện Trung Quốc.

Lịch sử lặp lại và sự bành trướng của xe điện Trung Quốc

Vào thập niên 1980, các tập đoàn ôtô lớn tại Detroit như Ford hay General Motors đã từng bị đối thủ Nhật Bản đánh bại hoàn toàn trên sân nhà. Khi giá dầu tăng cao, những mẫu xe Nhật giá rẻ và tiết kiệm nhiên liệu đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đẩy doanh số các hãng phương Tây vào cảnh sụp đổ. Hệ quả trực tiếp là hàng trăm nghìn việc làm tại các trung tâm công nghiệp ôtô Mỹ biến mất, để lại một bài học đau đớn về sự chậm trễ trong việc thích nghi với thay đổi.

Hiện nay, giới phân tích nhận định ngành công nghiệp này đang lặp lại một sai lầm chiến lược sâu sắc tương tự khi giảm đầu tư vào xe điện để quay lại động cơ đốt trong. Trong lúc giá dầu một lần nữa leo thang, sự chần chừ này đe dọa tương lai của toàn ngành cùng hàng chục triệu việc làm của người lao động. Lần này, đối thủ không còn là Nhật Bản mà là những thương hiệu từ Trung Quốc với khả năng tối ưu hóa chi phí và công nghệ vượt trội hơn hẳn các thế hệ đi trước.

Những mẫu xe điện giá rẻ và chất lượng tốt từ các hãng như BYD hay Leapmotor đang ngày càng được ưa chuộng tại thị trường châu Âu đầy tiềm năng. BYD thậm chí đã vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới vào năm 2025, trực tiếp giành lấy thị phần từng thuộc về Volkswagen hay Renault. Tốc độ chiếm lĩnh thị trường của các thương hiệu châu Á đang diễn ra rất nhanh chóng, khiến các nhà sản xuất lâu đời tại phương Tây lâm vào cảnh chật vật tìm cách duy trì vị thế.

Lu Tian, tổng giám đốc kinh doanh của BYD, giới thiệu các mẫu xe mới có tầm hoạt động 950 mỗi lần sạc.(Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Thách thức về chính sách và công nghệ xe điện Trung Quốc

Tại Mỹ, xu hướng quay lưng với xe điện trở nên rõ rệt hơn dưới các chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi ông xóa bỏ ưu đãi thuế. Ông đã nới lỏng các quy định về khí thải vốn bị ông gọi là một sự lừa đảo, gây ra những phản ứng trái chiều trong giới sản xuất ôtô nội địa. Cựu giám đốc điều hành Aston Martin cho rằng phản ứng tệ nhất lúc này là chần chừ và hy vọng thị trường sẽ tự điều chỉnh theo hướng có lợi cho họ.

Xung đột tại Iran càng cho thấy việc rút lui khỏi lộ trình điện hóa là một quyết định thiếu tầm nhìn khi giá xăng tại châu Âu bắt đầu leo thang. Lượng truy cập tìm kiếm xe điện tại Đức đã tăng 40% kể từ khi xung đột bùng phát, cho thấy nhu cầu thực tế của người tiêu dùng vẫn ở mức rất cao. Tuy nhiên, các hãng xe phương Tây hiện vẫn đang loay hoay với việc cắt giảm hàng chục tỷ USD lợi nhuận kỳ vọng từ xe điện do biên lợi nhuận thấp hơn xe xăng.

Xe điện Trung Quốc tại đường phố Mexico. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Thách thức lớn nhất hiện nay là khả năng tự chủ về pin và phần mềm, nơi các hãng xe điện Trung Quốc đã xây dựng được năng lực thực sự và quy mô lớn. Trong khi châu Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ châu Á, các dự án pin nội địa như Northvolt lại rơi vào cảnh phá sản hoặc phải tạm dừng hoạt động. Nếu không tập trung hoàn toàn vào công nghệ mới, các hãng xe phương Tây sẽ trao cho đối thủ một lợi thế dài hạn ngày càng khó đảo ngược trong tương lai.

Theo: VnExpress