Site icon Tin360

Xiaomi đầu tư sản xuất để cạnh tranh Apple

Bên trong nhà máy sản xuất ô tô của Xiaomi tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Vietnamnet)

Từ “xưởng lắp ráp” bị đánh giá thấp, Xiaomi đang nỗ lực khẳng định vị thế bằng chiến lược tự sản xuất smartphone, xe điện và chip để đối đầu Apple.

Xiaomi sản xuất smartphone cao cấp

Trong hơn một thập kỷ, Xiaomi nổi tiếng với khả năng mở rộng nhanh nhưng cũng thường bị gắn mác “xưởng lắp ráp” vì phụ thuộc đối tác. Nay, hãng đang thay đổi triệt để bằng cách tập trung vào sản xuất trực tiếp, coi đây là nền tảng để cạnh tranh với các tên tuổi như Apple và Tesla.

Năm 2020, Xiaomi khánh thành nhà máy trị giá 600 triệu NDT chuyên sản xuất điện thoại gập. Chỉ bốn năm sau, hãng đã đưa toàn bộ dòng smartphone cao cấp nhất về tự sản xuất. Thành quả thể hiện ngay trong quý I/2024, khi sản lượng điện thoại cao cấp tăng 81% so với cùng kỳ, vượt xa mức tăng trưởng chung của ngành.

Theo Canalys, động thái này giúp Xiaomi tiến gần hơn tới Apple – đối thủ luôn được đánh giá cao nhờ tự chủ công nghệ và sở hữu chuỗi sản xuất tiên tiến. Bản thân công ty cũng khẳng định, các nhà máy hiện đại là minh chứng hữu hình cho giá trị công nghệ.

Xiaomi sản xuất xe điện và chip

Chiến lược tương tự được áp dụng cho lĩnh vực xe hơi. Chỉ ba năm sau khi công bố kế hoạch, hãng đã ra mắt sedan Speed Ultra 7 và SUV YU7, cả hai đều sử dụng nhiều linh kiện tự nghiên cứu như hợp kim nhôm đặc biệt, thép siêu cứng và hệ điều hành kết nối toàn hệ sinh thái.

Không chỉ dừng ở xe và smartphone, Xiaomi còn bước vào lĩnh vực chip bán dẫn. Hãng ra mắt Xring O1 tiến trình 3nm, phục vụ điện thoại và máy tính bảng. Đây là bước ngoặt giúp hãng gia nhập nhóm ít ỏi các công ty công nghệ toàn cầu có khả năng tự thiết kế chip, dù vẫn đối mặt nguy cơ từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Xiaomi sản xuất và tầm nhìn dài hạn

Theo Chủ tịch Lu Weibing, việc tự phát triển chip sẽ trở thành ranh giới lớn giữa các doanh nghiệp công nghệ trong tương lai. Xiaomi dự kiến đầu tư ít nhất 50 tỷ NDT vào mảng chip trong 10 năm tới, cùng 200 tỷ NDT cho hệ điều hành và trí tuệ nhân tạo trong 5 năm.

Hơn 700 robot hoạt động tại nhà máy sản xuất ô tô điện của Xiaomi (Ảnh: Vietnamnet)

Sự chuyển mình từ mô hình lắp ráp sang tập đoàn công nghệ sản xuất khép kín phản ánh rõ tham vọng của Xiaomi: không chỉ bắt kịp Apple và Tesla mà còn khẳng định vị thế toàn cầu trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Theo: Vietnamnet