Site icon Tin360

25.600 người nhận trợ cấp do tinh gọn bộ máy

Công chức phường Hải Châu, trung tâm TP Đà Nẵng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, khi thành phố vận hành thử chính quyền hai cấp tại một số xã phường, ngày 24/6/2025. (Ảnh: VnExpress)

Cả nước có hơn 25.000 cán bộ, công chức đã nhận trợ cấp thôi việc do tinh giản bộ máy, với tổng kinh phí gần 27.000 tỷ đồng, theo Bộ Nội vụ.

Hơn 25.000 người đã nhận tiền trợ cấp

Tính đến hết tháng 6/2025, tổng cộng 25.611 người trên toàn quốc đã nhận trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp lại bộ máy chính trị. Số tiền chi trả đạt khoảng 26.947 tỷ đồng, tương đương 63% tổng mức dự toán, chưa bao gồm lực lượng quân đội và công an. Theo Bộ Nội vụ, chính sách hỗ trợ đã được ban hành “đủ mạnh, nổi trội” và cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế.

Sáp nhập bộ máy, giảm mạnh biên chế

Sau khi tinh gọn và sáp nhập, cả nước còn lại 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, với tổng cộng 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Nhờ đợt sắp xếp này, ước tính đã giảm hơn 18.400 biên chế cấp tỉnh, 110.700 cấp xã, và 120.500 người hoạt động không chuyên trách. Dự kiến toàn hệ thống địa phương hai cấp sẽ còn khoảng 91.784 cán bộ, công chức cấp tỉnh và 199.000 biên chế cấp xã.

Tiết kiệm gần 200.000 tỷ đồng giai đoạn 2026–2030

Theo Bộ Nội vụ, ngân sách giai đoạn 2026–2030 sẽ tiết kiệm được khoảng 190.500 tỷ đồng từ việc giảm chi lương và hành chính. Trong đó gồm:

34.000 tỷ đồng từ cán bộ không chuyên trách

Chi phí hỗ trợ thôi việc dự kiến là 22.139 tỷ đồng cho 18.449 cán bộ cấp tỉnh, trung bình 1,2 tỷ đồng/người. Cấp xã cần chi khoảng 99.700 tỷ đồng, và thêm 6.600 tỷ đồng đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho người nghỉ hưu sớm.

Tổng kinh phí chi cho cán bộ thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi giai đoạn 2025–2030 do sáp nhập đơn vị hành chính là 128.480 tỷ đồng.

Theo: VnExpress