Ung thư trực tràng thường khởi phát với những triệu chứng rất mơ hồ như thay đổi thói quen đại tiện, đầy bụng hay đau âm ỉ. Các bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan nếu những dấu hiệu này kéo dài.
- Hai vụ án mạng ở An Giang từ những mâu thuẫn nhỏ, hai nghi phạm ra đầu thú
- Lũ nhấn chìm sở thú, sư tử chết đuối, hàng nghìn con rắn sổng chuồng
- Giá đỗ bữa sáng và những tác động được khoa học ghi nhận
Ung thư trực tràng là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến, phát sinh từ lớp niêm mạc ở đoạn cuối của ruột già. Theo các chuyên gia, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị thành công có thể lên tới 90%.
Tuy nhiên, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn do các triệu chứng ban đầu khá giống rối loạn tiêu hóa thông thường. Vì vậy, việc nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường có ý nghĩa rất quan trọng.
Một trong những biểu hiện đầu tiên là thay đổi thói quen đại tiện kéo dài. Người bệnh có thể bị táo bón hoặc tiêu chảy không rõ nguyên nhân, đi ngoài nhiều lần nhưng lượng phân rất ít. Ngoài ra, phân nhỏ, dẹt như bút chì, có lẫn chất nhầy hoặc thay đổi bất thường trong nhiều ngày liên tiếp cũng là dấu hiệu cần được kiểm tra.
Dấu hiệu thứ hai là đầy bụng, chướng hơi và đau âm ỉ vùng bụng dưới. Nếu cảm giác chướng bụng xuất hiện thường xuyên, kéo dài nhiều giờ và tái diễn liên tục, người bệnh không nên chủ quan. Theo các chuyên gia, khi khối u phát triển trong trực tràng, quá trình lưu thông của phân và khí có thể bị cản trở, gây đầy hơi, khó chịu hoặc đau nhẹ kéo dài.
Biểu hiện tiếp theo là xuất hiện máu trong phân hoặc chảy máu trực tràng. Nhiều người thường nhầm triệu chứng này với bệnh trĩ nên tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nếu máu xuất hiện nhiều lần, kéo dài hoặc đi kèm thay đổi thói quen đại tiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được nội soi và xác định nguyên nhân.
Ngoài ra, mệt mỏi kéo dài và sụt cân không rõ nguyên nhân cũng là dấu hiệu đáng lưu ý. Tình trạng chảy máu âm thầm do khối u có thể khiến người bệnh thiếu máu, cơ thể suy nhược, giảm cân dù không ăn kiêng hay thay đổi lối sống. Khi các triệu chứng này xuất hiện cùng những bất thường về tiêu hóa, người bệnh nên đi khám càng sớm càng tốt.
Các chuyên gia khuyến cáo không nên xem nhẹ những biểu hiện tưởng chừng vô hại kéo dài nhiều tuần. Việc thăm khám và tầm soát sớm sẽ giúp phát hiện ung thư trực tràng ở giai đoạn đầu, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện đáng kể tiên lượng sống.
Tâm Thanh (tổng hợp)

