TP HCM – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM triệt phá đường dây chuyên bơm chất Etomidate vào thuốc lá điện tử rồi phân phối cho người mua trong nước và khách nước ngoài.
- Mang danh sữa tươi, bên trong là hóa chất pha trộn công nghiệp
- Israel dùng 700 tấn thuốc nổ đánh sập đường hầm Hezbollah
- Hải Phòng :Tài xế tông xe máy chở hai trẻ nhỏ rồi bỏ chạy
Từ đầu tháng 7, PC04 phát hiện dấu hiệu hoạt động và lần theo các đầu mối trước khi ra tay; đến ngày 31/7, đơn vị này công bố đã bắt giữ 65 bị can, trong đó 10 người mang quốc tịch nước ngoài. Hai người bị xác định cầm đầu là Hoo Jia How (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie (30 tuổi, quốc tịch Singapore).
Hàng chục trinh sát đồng loạt ập vào căn nhà thuê trên đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, bắt Hoo Jia How và Melvin Tan Junjie ngay tại chỗ. Công an thu giữ 1.331 đầu thuốc lá điện tử và 140 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate dùng để pha trộn.
Theo lời khai, hai người này nhận tinh dầu từ Oh Jang Fong – người Singapore bị cáo buộc trực tiếp cung cấp nguồn hàng cho đường dây – rồi tự bơm vào các đầu pod tại nhà. Số hàng sau đó được đưa ra thị trường, bán cho người Việt Nam, khách nước ngoài và những người mua lại để phân phối tiếp hoặc tổ chức sử dụng.
Mở rộng điều tra, cảnh sát bóc gỡ thêm hai nhánh tiêu thụ do Lê Tôn Nữ Diễm Thúy (23 tuổi) và Trần Đình Cảnh (24 tuổi) điều hành. Tổng tang vật thu giữ gần 2.000 đầu pod chill và 140 ml tinh dầu Etomidate.
Nhóm này quảng cáo sản phẩm bằng những cụm như “hút không lên test” hoặc “không phải ma túy”, theo Công an TP HCM – trong khi từ ngày 19/01, Etomidate đã được đưa vào danh mục các chất ma túy. Chất này vốn là thuốc gây mê dùng trong y tế, nhưng khi bị pha vào dung dịch thuốc lá điện tử, nó đi thẳng vào phổi và ngấm nhanh vào máu.
Ban đầu người dùng có thể cảm thấy thư giãn, lâng lâng; sau đó rơi vào buồn ngủ sâu, giảm nhận thức, phản xạ chậm, chóng mặt, nói khó và đi đứng loạng choạng. Ở mức độ nặng, Etomidate có thể gây co giật, suy giảm ý thức, ức chế hô hấp, tụt huyết áp và tử vong.
Trong 10 người nước ngoài bị bắt có 4 người Singapore, 4 người Malaysia và 2 người Đài Loan (Trung Quốc). Oh Jang Fong bị cáo buộc là mắt xích cung cấp nguyên liệu, còn Hoo Jia How và Melvin Tan Junjie bị xác định chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất và phân phối toàn bộ đường dây.
Đào Chương (tổng hợp)

