Site icon Tin360

Nông sản Việt chuẩn bị giao dịch tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM

Nông sản Việt chuẩn bị giao dịch tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM

Bà Angela Knight, Chủ tịch Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Astana (AFSA). (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Nông sản Việt sẽ được đưa lên sàn giao dịch hàng hóa phái sinh tại Trung tâm Tài chính quốc tế, giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Nông sản Việt và cơ hội từ mô hình trung tâm tài chính

Ngày 25/3, một hội thảo về hạ tầng thị trường tài chính đã được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của các chuyên gia từ Anh và Việt Nam. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM đã chính thức vận hành từ cuối năm 2025. Tại đây, đại diện Bộ Công Thương đã giới thiệu định hướng đưa hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản chủ lực, vào giao dịch theo hình thức phái sinh.

Việc hình thành các IFC tại TP.HCM và Đà Nẵng được xem là bước đi nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn và thu hút đầu tư nước ngoài.Theo định hướng, các mặt hàng như cà phê, hồ tiêu sẽ là những sản phẩm đầu tiên được triển khai trên sàn giao dịch tập trung.

Công cụ hàng hóa phái sinh, bao gồm các hợp đồng tương lai, cho phép người sản xuất và doanh nghiệp “khóa” giá trước, từ đó tránh được tình trạng biến động thất thường của thị trường. Điều này giúp khắc phục điểm yếu kinh niên của ngành nông nghiệp là cảnh “được mùa mất giá”. Ngoài nông sản, các loại nguyên liệu sản xuất và năng lượng như dầu thô cũng có thể áp dụng mô hình này để bảo hiểm giá và tạo kênh đầu tư mới.

Theo: Báo Tuổi Trẻ