Trước tin đồn Malaysia có thể bị FIFA đình chỉ thi đấu do vi phạm quy định nhập tịch cầu thủ, AFC đã chính thức lên tiếng bác bỏ và khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ FIFA.
- Sống khỏe sống thọ: Nhờ nguyên tắc “3 đừng – 3 nên”
- Từ 1/1/2026, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi ra sao?
- Mỹ sắp đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, khả năng có thỏa thuận với châu Âu
Nghi vấn nhập tịch cầu thủ và khả năng bị cấm
Gần đây, một loạt cáo buộc xuất hiện từ HLV người Indonesia – Justinus Lhaksana (HLV Justin), cho rằng Malaysia đã vi phạm quy định quốc tế về nhập tịch cầu thủ. Cụ thể, ông tố Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sử dụng các cầu thủ có nguồn gốc “dòng dõi giả mạo” trong trận thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.
HLV Justin phát biểu trong podcast “Bukan Bincang Sepak Bola Biasa”, rằng FIFA hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí là cấm thi đấu đến 2027. Những cầu thủ gây tranh cãi bao gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Facundo Garces – đều sinh ra ở Nam Mỹ.
AFC khẳng định thẩm quyền thuộc về FIFA
Trước làn sóng dư luận, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) – ông Datuk Seri Windsor Paul đã chính thức phản hồi. Ông nhấn mạnh rằng các vấn đề liên quan đến tư cách cầu thủ quốc tế hoàn toàn thuộc quyền quản lý của FIFA, chứ không phải AFC.
“Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc Malaysia bị cấm thi đấu. Nếu có chuyện đó, FAM sẽ là đơn vị đầu tiên được biết. Đây là thẩm quyền của FIFA,” tờ New Straits Times dẫn lời ông Windsor.
Các bên liên quan vẫn im lặng
Tính đến thời điểm hiện tại, cả FIFA lẫn AFC đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào xác nhận các cáo buộc nói trên. Trong khi đó, FAM cũng từ chối đưa ra bình luận khi được liên hệ bởi truyền thông.
HLV Justin còn cho rằng việc U23 Malaysia vẫn được tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 là do đây là giải đấu của AFF tổ chức – không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức được FIFA công nhận. Tuy nhiên, nếu không có chứng cứ xác thực từ phía FIFA, các tuyên bố này vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán.
Theo: Thethao247