Mỹ sắp đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, khả năng có thỏa thuận với châu Âu

Tổng thống Trump tiết lộ các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra tích cực với Ấn Độ và châu Âu, trong khi thỏa thuận với Canada vẫn chưa rõ ràng.
- Marco Rubio: Cuộc tấn công của Israel vào trụ sở quân đội Syria có thể là hiểu lầm
- Động đất 7,3 độ Richter tại bán đảo Alaska, cảnh báo sóng thần được ban bố
- Trump áp thuế 19% lên hàng hóa Indonesia, EU chuẩn bị các biện pháp đáp trả thương mại
Đàm phán thương mại với Ấn Độ và châu Âu tiến triển tích cực
Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đang tiến rất gần tới việc ký kết một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, và cũng có khả năng đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU). Thông tin được ông đưa ra trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh Real America’s Voice vào ngày thứ Tư.
“Chúng tôi rất gần với Ấn Độ và… có thể đạt được một thỏa thuận với EU,” ông Trump nói khi được hỏi về những thỏa thuận thương mại sắp tới.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh trưởng đoàn đàm phán thương mại EU, ông Maros Sefcovic, đến Washington vào ngày thứ Tư để tham gia thảo luận về thuế quan. Trong khi đó, một phái đoàn thương mại của Ấn Độ cũng đã có mặt tại Washington từ ngày thứ Hai để bắt đầu các vòng đàm phán mới.
Tổng thống Trump nhận định: “Liên minh châu Âu đã từng rất khắt khe, nhưng giờ đây họ đang trở nên rất thân thiện. Họ muốn ký một thỏa thuận, và đó sẽ là một thỏa thuận rất khác so với những gì đã tồn tại trong nhiều năm qua.”
Thỏa thuận với Canada vẫn chưa chắc chắn, cân nhắc áp thuế với các nước nhỏ
Khi được hỏi về triển vọng đạt thỏa thuận với Canada — quốc gia đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả trong trường hợp các cuộc đàm phán với Mỹ không đi đến kết quả — Tổng thống Trump cho rằng: “Còn quá sớm để nói.”
Nhận định này phù hợp với tuyên bố trước đó của Thủ tướng Canada Mark Carney, người cho rằng một thỏa thuận đảm bảo quyền lợi cho người lao động Canada vẫn chưa xuất hiện.
Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết ông có thể áp mức thuế đồng loạt 10% hoặc 15% đối với các quốc gia nhỏ hơn, như một phần trong chiến lược điều chỉnh cán cân thương mại và tìm kiếm các điều khoản có lợi hơn cho Hoa Kỳ.
Theo: Reuters