Mực nước sụt bất thường tại thủy điện Cẩm Thủy 1, gần 10 tấn cá lồng chết
Mực nước sông Mã, đoạn thượng nguồn Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 (Thanh Hóa), bất ngờ giảm sâu trong thời gian ngắn khiến nhiều lồng cá của người dân bị mắc cạn, gần 10 tấn cá chết.
- Hơn 3 năm trốn truy nã, người đàn ông thuê 3 ô tô bị bắt
- Mỹ tuyên bố EU đồng hành chiến dịch gây sức ép Iran
- Kết cục mới của những ‘bà trùm’ từng gây sóng gió đất Bắc
Ngày 5/9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Thanh Hóa nhận thông tin từ UBND xã Cẩm Tú về tình trạng cá lồng nuôi chết trên sông Mã.
Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Biển đảo và Thủy sản cử cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND xã Cẩm Tú kiểm tra, xác minh nguyên nhân cá chết.
Theo kết quả kiểm tra và phản ánh của người dân, tại khu vực sông Mã qua thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú, từ khoảng 11h đến 13h30 ngày 5/9, mực nước phía thượng lưu Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 bất ngờ sụt giảm sâu.
Nước sông rút nhanh khiến nhiều lồng cá của người dân bị mắc cạn. Cá trong lồng rơi vào tình trạng thiếu nước, sặc bùn, thiếu ôxy và chết hàng loạt.

Từ sau 13h30 ngày 5/9 đến 16h ngày 6/9, mực nước sông trở lại bình thường. Trong thời gian này, địa phương không ghi nhận thêm tình trạng cá chết.
Ngoài xã Cẩm Tú, các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn xã Cẩm Thạch cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng mực nước sông Mã sụt giảm.
Chính quyền hai xã Cẩm Thạch và Cẩm Tú đã tổ chức kiểm tra, thống kê số lượng, chủng loại và trọng lượng cá chết.
Các thôn được hướng dẫn lập danh sách, xác định mức độ thiệt hại của từng hộ để có cơ sở báo cáo cơ quan chức năng.
Theo ước tính ban đầu, tổng lượng cá nuôi lồng bị chết tại hai xã gần 10 tấn.
Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nguyên nhân, thống kê thiệt hại và báo cáo cấp trên, đồng thời đề xuất phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
Tâm Thanh (tổng hợp)