Một bộ phim tài liệu mới hé lộ kế hoạch bí mật đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Air Force One bằng xe chở suất ăn, trước khi chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 04/9, Netflix phát hành Instadocs: The Decoy Plane, bộ phim tài liệu dài 28 phút kể về chuyến trở về của Tổng thống Donald Trump sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Bộ phim tập trung vào một kế hoạch được giữ kín trong thời gian dài, trong đó chiếc Air Force One chở các phóng viên và một số quan chức cấp cao được cho là đóng vai trò đánh lạc hướng.

Theo nội dung phim, ông Trump cùng nữ trợ lý Natalie Harp rời máy bay bằng một phương án khác và được đưa tới chiếc C-32 để tiếp tục hành trình tới căn cứ không quân Hoàng gia Anh Mildenhall. Trước đó, ngày 07/7, ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ và có cuộc gặp với Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan.

Một ngày sau, trước khi rời Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ không sử dụng chiếc Air Force One mới do Qatar tặng Mỹ vào năm 2025. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ sử dụng chiếc Air Force One cũ để thực hiện hành trình tới Mildenhall.

Chiếc Air Force One do Qatar tặng Mỹ được cho là không đảm bảo an ninh. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Theo thông tin được công bố vào thời điểm đó, chiếc máy bay do Qatar tặng sẽ được đưa tới Mildenhall để trưng bày công khai. Tuy nhiên, các nhà báo tham gia bộ phim cho rằng phía sau quyết định này còn có vấn đề liên quan đến an ninh.

Gram Slattery, phóng viên Reuters chuyên về an ninh quốc gia, cho rằng Nhà Trắng có thể đã thay đổi kế hoạch bay vì lo ngại chiếc máy bay mới chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo vệ tổng thống.

Carol Leonnig, phóng viên điều tra cấp cao của MS Now, cũng cho rằng chiếc Air Force One cũ có khả năng phòng vệ tốt hơn trước các mối đe dọa. Những đánh giá này xuất hiện trong bối cảnh ông Trump từng đối mặt với nhiều mối đe dọa nhằm vào tính mạng.

Theo bộ phim, Iran được cho là đã có động cơ trả đũa ông Trump sau khi Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 01/2020. Bộ phim cũng đề cập những diễn biến căng thẳng sau ngày 28/02, khi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc không kích chung của Mỹ và Israel tại Tehran.

Leonnig cho biết Israel đã cung cấp thông tin tình báo cho ông Trump, trong đó cảnh báo về khả năng Iran lên kế hoạch tấn công Air Force One.

Tại sân bay Ankara Esenboğa ngày 08/7, các phóng viên tháp tùng Tổng thống Mỹ bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường.

Nhiều xe chở suất ăn được điều tới sát bên hông Air Force One, trong khi các phóng viên được yêu cầu hạ rèm cửa sổ sau khi lên máy bay. Khi đó, nhóm phóng viên không biết rằng họ đang ở trên một chiếc máy bay được sử dụng để che giấu hành trình thực sự của Tổng thống Mỹ.

Ông Trump đã âm thầm rời Air Force One bằng xe chở suất ăn

Theo thông tin được tiết lộ sau đó, Tổng thống Mỹ rời máy bay qua một cửa khác rồi lên chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Chiếc xe đưa ông tới một máy bay C-32, nơi ông tiếp tục hành trình tới căn cứ Mildenhall. Các phóng viên chỉ biết chuyện gì đã xảy ra gần một tháng sau.

Alex Brandon, trưởng nhóm phóng viên ảnh Nhà Trắng của AP, cho biết ông chưa từng chứng kiến một tình huống tương tự trong hơn 40 năm làm nghề. Vụ việc sau đó được Dan Lamothe, phóng viên chuyên trách an ninh quốc gia của The Washington Post, công bố ngày 10/8.

Theo nguồn tin của Lamothe, ông Trump và Nhà Trắng đã không công khai chính xác cách Tổng thống Mỹ trở về từ hội nghị NATO.

Một ngày sau, The Washington Post tiếp tục đưa tin rằng nhiều quan chức cấp cao cũng ở lại trên chiếc Air Force One đóng vai trò mồi nhử. Trong số này có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller.

Mỹ lấy nhóm phóng viên Nhà Trắng và nhiều quan chức cấp cao làm “mồi nhử” để ông Trump tẩu thoát khỏi Air Force One. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Trong khi đó, Natalie Harp cùng một số trợ lý khác được cho là đi cùng ông Trump trên chuyến bay an toàn hơn.

Bộ phim không giải thích rõ vì sao một số trợ lý được lựa chọn đi cùng Tổng thống, trong khi các quan chức cấp cao lại ở trên chiếc máy bay đóng vai trò đánh lạc hướng.Tác phẩm cũng không xác định độc lập liệu mối đe dọa nhằm vào Air Force ne có thực sự ở mức độ nghiêm trọng như những cảnh báo được đề cập hay không.

Việc sử dụng máy bay mồi nhử để bảo vệ tổng thống không phải chưa từng xảy ra.

Bobby McDonald, cựu đặc vụ Mật vụ Mỹ, cho biết Tổng thống Bill Clinton từng sử dụng một máy bay bí mật và để lại máy bay mồi nhử trong chuyến thăm Pakistan năm 2000.

Một quan chức Nhà Trắng xuất hiện trong phim cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của Cơ quan Mật vụ Mỹ là bảo vệ tổng thống và cơ quan này đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cách thức bảo vệ ông Trump cũng tạo ra một vấn đề khác: hình ảnh về khả năng kiểm soát tình hình của Nhà Trắng.

Việc Tổng thống Mỹ phải bí mật rời máy bay bằng một phương tiện vốn dùng để vận chuyển suất ăn cho thấy mức độ thận trọng mà lực lượng an ninh đặt ra trong chuyến đi.

Theo Slattery, câu chuyện này khó có thể được xem là hình ảnh thể hiện sức mạnh của Nhà Trắng.

Nó cho thấy khoảng cách giữa thông tin được công khai và kế hoạch thực sự diễn ra phía sau một chuyến bay của Tổng thống Mỹ. Đối với Nhà Trắng, việc bảo đảm an toàn cho Tổng thống có thể là mục tiêu quan trọng nhất.

Nhưng với công chúng, câu chuyện lại đặt ra câu hỏi về mức độ minh bạch khi những người đi cùng ông Trump được sử dụng như một phần của kế hoạch đánh lạc hướng.

  Tâm Thanh (tổng hợp)