Gói vốn 42,76 triệu USD thúc đẩy thủy lợi thích ứng
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ký gói tài trợ 42,76 triệu USD để hiện đại hóa bảy hệ thống thủy lợi, hỗ trợ khoảng 295.500 người dân tại Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.
- Vừa nghỉ hưu, người mẹ lên thành phố trông cháu rồi muốn về quê
- Thuê ô tô vượt hơn 100km để trộm cả đàn dê 17 con
- Cụ bà 67 tuổi ra đầu thú sau hơn 30 năm trốn truy nã
Ngày 03/9, ADB và Chính phủ Việt Nam tổ chức lễ ký dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”. Đây là bước tiếp nối hơn ba thập kỷ hợp tác giữa ADB và Việt Nam trong quản lý tài nguyên nước.
Ba địa phương được hưởng lợi trực tiếp đều có sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào nguồn nước tưới. Trong khi đó, hạn hán cùng những thay đổi về lượng mưa đang tạo thêm áp lực lên hoạt động sản xuất và nguồn nước.
Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, cho rằng hệ thống thủy lợi hiện đại, đáng tin cậy đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sinh kế nông thôn và tăng cường an ninh lương thực khi thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.
Tổng giá trị gói tài trợ là 42,76 triệu USD, được hình thành từ ba nguồn vốn. Trong đó, 40,66 triệu USD đến từ quỹ nguồn vốn thông thường của ADB; 1,5 triệu USD là viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng và thích ứng, còn Quỹ Công nghệ cao đóng góp 600.000 USD, đều do Chính phủ Nhật Bản ủy thác cho ADB quản lý.
Đầu tư thủy lợi gắn với thay đổi sản xuất
Dự án không chỉ hướng tới xây dựng hoặc sửa chữa các công trình thủy lợi. Một nội dung quan trọng khác là xây dựng hướng dẫn quốc gia về dịch vụ thủy lợi hiện đại, từ lập kế hoạch, thiết kế hệ thống thích ứng thời tiết đến vận hành, bảo trì và tích hợp công nghệ số.
Với bảy hệ thống thủy lợi tại ba tỉnh, dự án đặt mục tiêu đưa diện tích đất canh tác được tưới bằng nguồn nước bảo đảm lên 21.941 ha. Diện tích cây trồng giá trị cao và đa dạng hóa cây trồng dự kiến đạt 11.399 ha.
Hoạt động đào tạo cũng được đặt ra với yêu cầu cụ thể về bình đẳng giới. Phụ nữ phải chiếm ít nhất 40% số người tham gia các khóa tập huấn về tưới hiệu quả cao và nông nghiệp thích ứng thời tiết.
Đây không phải lần đầu ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu. Trước đó, ngân hàng này đã ký các khoản vay tương tự cho dự án tại Phú Yên và Quảng Trị, mỗi tỉnh khoảng 39,7 triệu USD.
Ông Shantanu Chakraborty nhấn mạnh dự án sẽ “cung cấp cho người nông dân các dịch vụ thủy lợi ổn định hơn, giúp họ chuyển đổi và đa dạng hóa sang các loại cây trồng có giá trị cao hơn, đồng thời xây dựng sinh kế bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn”. Vì vậy, khoản tài trợ lần này được triển khai theo hướng kết hợp giữa nâng cấp công trình, đào tạo và thay đổi phương thức sản xuất.
Mục tiêu cuối cùng của dự án là nâng chất lượng dịch vụ thủy lợi, giúp người dân sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn và tạo điều kiện để sản xuất nông nghiệp tại ba tỉnh thích ứng tốt hơn với những biến động của thời tiết.
Phạm Mai (tổng hợp)