Trận không chiến lớn nhất giữa hai cường quốc Nam Á bùng nổ trên bầu trời Kashmir Rạng sáng 7/5, không phận khu vực tranh chấp Kashmir rực lửa khi Ấn Độ và Pakistan đồng loạt triển khai 125 chiến đấu cơ tham chiến. Trận không chiến kéo dài hơn một giờ đồng hồ được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử hiện đại giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đẩy căng thẳng khu vực lên đến đỉnh điểm.
- Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Lâm Đồng
- 4 người Việt tử vong tại Đào Viên, Đài Loan
- Cần Thơ: Người đàn ông “gạt mưa”, gạt luôn cả luật!
Chiến dịch “Sindoor” – Bước leo thang quân sự từ phía New Delhi
Theo truyền thông Ấn Độ, chiến dịch Sindoor được phát động nhằm phá hủy 9 mục tiêu mà New Delhi cáo buộc là “hạ tầng khủng bố” trên lãnh thổ Pakistan và vùng do Islamabad kiểm soát tại Kashmir. Động thái này là phản ứng trực tiếp sau vụ xả súng ngày 25/4 khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam, mà Ấn Độ cho rằng có sự hậu thuẫn từ các nhóm vũ trang thân Pakistan.
Giao chiến dữ dội nhưng không vượt biên giới
Một quan chức an ninh cấp cao Pakistan tiết lộ với CNN rằng tổng cộng 125 chiến đấu cơ đã được triển khai từ hai phía trong trận giao tranh kéo dài hơn một giờ. Các tiêm kích liên tục phóng tên lửa từ khoảng cách xa, có thời điểm lên tới 160 km, nhưng không chiếc nào vượt qua ranh giới lãnh thổ đối phương.
“Hai bên đều rút kinh nghiệm từ năm 2019. Việc giữ máy bay trong không phận nước mình nhằm tránh rủi ro bị bắn rơi, bị bắt sống – một điều mà cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều không muốn lặp lại,” quan chức Pakistan nhấn mạnh.
Pakistan tuyên bố bắn rơi 6 máy bay của Ấn Độ
Bộ Quốc phòng Pakistan thông báo lực lượng nước này đã bắn hạ 6 máy bay quân sự Ấn Độ, gồm ba tiêm kích Rafale, một MiG-29, một Su-30MKI và một UAV Heron. Trong khi đó, phía New Delhi chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về tuyên bố trên.
Hậu quả dân sự và phản ứng ngoại giao
Pakistan cho biết các cuộc không kích từ phía Ấn Độ đã nhắm vào 6 địa điểm dân sự tại tỉnh Punjab và khu vực Kashmir do nước này kiểm soát, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif chỉ trích hành động này là “hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền và luật pháp quốc tế”.
Cho đến nay, giới chức hai bên đều giữ im lặng trước truyền thông quốc tế về các tuyên bố đối đầu trên không.
Cảnh báo nguy cơ leo thang khu vực
Dù chưa có dấu hiệu mở rộng chiến sự trên thực địa, giới phân tích cảnh báo việc huy động lực lượng không quân lớn như vậy có thể khiến khu vực Nam Á tiến sát bờ vực xung đột vũ trang toàn diện. Các nước lớn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và kêu gọi hai bên kiềm chế.
Nguồn: VnExpress