Apple sẽ sản xuất toàn bộ dòng iPhone 17 tại Ấn Độ, đánh dấu lần đầu tiên thế hệ iPhone mới không còn phụ thuộc vào Trung Quốc.
- Người đàn ông mất gần 2 tỷ đồng vì mua “đồ chơi tình dục” trên web đen
- Zelensky đổi phong cách trang phục, gửi thông điệp hòa giải tại Nhà Trắng
- Màn đối đáp “cực gắt” khiến kẻ giả danh cán bộ thuế bật khóc thú tội
Apple dịch chuyển chiến lược sản xuất toàn cầu
Apple vừa công bố sẽ sản xuất toàn bộ dòng iPhone 17, bao gồm cả phiên bản Pro, tại các nhà máy đặt tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ thế hệ iPhone mới được lắp ráp bên ngoài Trung Quốc ngay từ ngày đầu ra mắt.
Động thái này được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Apple, đồng thời cho thấy hãng đang thực sự “hạn chế” sự phụ thuộc vào Trung Quốc – quốc gia từng giữ vai trò trung tâm trong chuỗi sản xuất iPhone suốt nhiều năm qua.
Vì sao Apple rời Trung Quốc?
Từ sau đại dịch COVID-19 năm 2020, Apple đối mặt với nhiều rủi ro khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Việc phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc khiến tập đoàn có trụ sở tại Cupertino (California, Mỹ) phải tính toán lại mô hình sản xuất “tập trung một điểm”.
Trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, Mỹ cũng áp thuế cao lên hàng hóa công nghệ sản xuất tại Trung Quốc. Dù iPhone được miễn một số loại thuế, Apple vẫn ước tính thiệt hại lên tới 1,1 tỷ USD nếu không sớm đa dạng hóa sản xuất.
Ấn Độ trở thành “cứ điểm vàng”
Việc chuyển sản xuất sang Ấn Độ không chỉ nhằm giảm rủi ro mà còn phù hợp với chiến lược “Make in India” mà chính phủ nước này đang thúc đẩy. Chương trình cung cấp nhiều ưu đãi cho các tập đoàn công nghệ, biến Ấn Độ thành điểm đến chiến lược.
Số liệu cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 7-2025, giá trị xuất khẩu iPhone từ Ấn Độ đạt 7,5 tỷ USD, so với 17 tỷ USD của cả năm tài khóa 2024-2025. Con số này thể hiện tốc độ tăng trưởng vượt bậc và tiềm năng dài hạn mà Apple kỳ vọng.
Theo: Tuổi Trẻ