Tòa phúc thẩm tại Hà Nội vừa giảm án cho ba cựu phó giám đốc sở và tám bị cáo khác trong giai đoạn 2 vụ án “chuyến bay giải cứu”.
- Khi bữa cơm gia đình không còn khoảnh khắc sum vầy
- Trí tuệ nhân tạo AGI đe dọa an ninh thế giới?
- Bị cáo Trịnh Văn Quyết không đến tòa vì “nguy cơ tử vong rất cao”
Giảm án cho ba cựu lãnh đạo địa phương
Chiều 16/6, sau bốn ngày xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã giảm án cho ông Trần Tùng (cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên) từ 12 năm xuống 10 năm tù. Ông bị xét xử về hai tội danh: Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hai bị cáo khác cũng được giảm án là ông Nguyễn Văn Văn (cựu Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam) từ 2 năm xuống 1 năm 9 tháng tù, và ông Lê Ngọc Tường (cựu Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam) từ 2 năm xuống 1 năm 6 tháng tù.
Doanh nghiệp và các cá nhân liên quan cũng được giảm nhẹ
Ngoài ba cựu lãnh đạo, tám bị cáo khác trong vụ án cũng được tòa phúc thẩm xem xét giảm hình phạt. Nhóm này gồm đại diện các doanh nghiệp như Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty Sen Vàng Đất Việt), Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan), Nguyễn Mạnh Cương (Công ty CP Thương mại hàng không Vietjet) cùng một số cá nhân khác.
Mức giảm dao động từ án treo đến hơn 2 năm tù giam, tùy theo mức độ vi phạm và tình tiết giảm nhẹ.
Tòa nêu rõ lý do giảm án
Tòa phúc thẩm nhận định, các bị cáo đều có thái độ khai báo thành khẩn, xuất trình nhiều tài liệu mới, và một số người khắc phục hậu quả, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt hoặc công với cách mạng.
Đáng chú ý, bản án cho rằng nhóm doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế “xin – cho”, do một số cán bộ nhà nước gây khó dễ, buộc họ phải đưa hối lộ để được tham gia tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch.
Hội đồng xét xử nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng tài sản, lợi ích hợp pháp của người dân, làm sai lệch chủ trương nhân đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, việc tự nguyện khắc phục, tố giác hành vi nhũng nhiễu của một số cán bộ được tòa ghi nhận và xem xét giảm án để khuyến khích sự hợp tác với cơ quan tố tụng.
Theo: Báo Tiền Phong