Chỉ trong một năm, nhóm bị cáo tại Tây Ninh đã đưa nhiều loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân giả lên 20 gian hàng Shopee, dùng đánh giá và đơn hàng “ảo” để tạo lòng tin với khách hàng.
- Người chết do động đất ở Afghanistan tăng lên hơn 2.200
- Gần 7.000 người cao tuổi sập bẫy từ hộp yến “miễn phí”
- Đất nền, căn hộ giảm giá nhưng giao dịch vẫn rất thấp
Ngày 18/8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm Phan Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Hào và Tô Hạnh Nhi về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm. Sau khi xem xét vụ án, tòa tuyên Hiếu 16 năm tù, Hào và Nhi mỗi người 15 năm tù, tổng cộng 46 năm.
Vụ án bắt đầu từ tháng 11/2023, khi vợ chồng Hiếu cùng Nhi thống nhất tìm nguồn hàng giả để bán trên sàn thương mại điện tử. Thông qua mạng xã hội, nhóm liên hệ với Hoàng Thị Hiền ở TP.HCM để mua các sản phẩm giả do người này sản xuất, gia công.
Theo nội dung được công bố tại phiên tòa, nguyên liệu được sử dụng gồm bột trà xanh, bột mì, viên nhộng rỗng và lọ nhựa. Những nguyên liệu này được tạo thành viên nang, sau đó đóng gói bằng vỏ hộp, tem nhãn mang nhiều thương hiệu khác nhau.
Một số sản phẩm còn được gắn tem “chống hàng giả” nhằm tạo cảm giác tin cậy cho người mua. Hàng sau khi hoàn thiện được gửi qua dịch vụ bưu chính cho vợ chồng Hiếu để tiếp tục đưa ra thị trường.
Đánh giá giả, đơn hàng ảo để tăng lượt bán
Để mở rộng việc kinh doanh, cả ba thỏa thuận lập 20 gian hàng trên Shopee. Không chỉ đăng bán sản phẩm, nhóm còn tự tạo bình luận và đánh giá tốt, đồng thời lập các đơn hàng “ảo” nhằm tăng số lượt giao dịch.
Qua điều tra, cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm gồm 721 hộp Vichi++, 439 hộp BeAlive Slimbe, 291 hộp Phan Tả Diệp và 303 hộp trà viên Kompucha, cùng nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân khác.
Kết quả định giá xác định một số sản phẩm thực phẩm bị thu giữ có tổng giá trị hơn 322 triệu đồng. Đáng chú ý, từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2024, nhóm này thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng, riêng vợ chồng Hiếu chiếm hơn 2,3 tỷ đồng.
Trong vụ án liên quan, Hoàng Thị Hiền đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, xử lý riêng về hành vi sản xuất hàng giả xảy ra tại TP.HCM.
Thành Luân (tổng hợp)

