Bà Paetongtarn Shinawatra trình diện Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 21/8 vì vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen, đối mặt nguy cơ bị bãi nhiệm.
- Thảm kịch xe khách Afghanistan: 76 người chết ở Herat
- Doanh nhân bị bắt cóc, tra tấn dã man vì mâu thuẫn làm ăn
- Tiêm kích F-35C Mỹ gặp nạn, bốc cháy tại California
Paetongtarn Shinawatra trình diện tòa án
Sáng 21/8, bà Paetongtarn Shinawatra cùng chồng, em gái và cố vấn Prommin Lertsuridej đến Tòa án Hiến pháp ở Bangkok. Bà không trả lời báo chí, chỉ nhận lời chúc mừng sinh nhật từ một số phóng viên. Phiên điều trần bắt đầu lúc 10h30, kéo dài khoảng 90 phút. Bà trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ rò rỉ nội dung điện đàm với ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Tòa án bố trí màn hình bên ngoài để phóng viên theo dõi, nhưng cấm đưa tin chi tiết về nội dung. Sau phiên tòa, bà Paetongtarn mỉm cười, vẫy tay chào phóng viên rồi rời đi.
Paetongtarn Shinawatra và nguy cơ bãi nhiệm
Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết vào ngày 29/8. Nếu bất lợi, bà Paetongtarn có thể bị bãi nhiệm, trở thành người thứ ba trong gia tộc Shinawatra mất ghế Thủ tướng, sau ông Thaksin và bà Yingluck. Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điện đàm với ông Hun Sen vào giữa tháng 6. Ông Hun Sen cho biết cuộc gọi dài 17 phút, được ghi âm để đảm bảo minh bạch. Tuy nhiên, khoảng 9 phút nội dung bị rò rỉ bởi những người chưa rõ danh tính, gây tranh cãi lớn.
Nội dung điện đàm và phản ứng dư luận
Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là “chú”, than phiền về tỷ lệ ủng hộ giảm do căng thẳng biên giới. Bà kêu gọi ông Hun Sen bỏ qua “phe đối lập” Thái Lan, đặc biệt là tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2. Bà sau đó xác nhận tính xác thực của đoạn băng, nhưng nhấn mạnh đó là chiến thuật đàm phán. Bà khẳng định không có mâu thuẫn với quân đội Thái Lan. Tuy nhiên, sự việc gây phẫn nộ trong nước. Nhóm 36 thượng nghị sĩ cáo buộc bà vi phạm đạo đức, làm ảnh hưởng chủ quyền quốc gia. Tòa án Hiến pháp đình chỉ chức vụ của bà từ ngày 1/7 để điều tra.
Theo: Khai Mở