Site icon Tin360

Bà Trương Mỹ Lan đề xuất khắc phục 3 tỷ USD trong trại giam

Bà Trương Mỹ Lan làm việc với luật sư Giang Hồng Thanh tại phiên tòa phúc thẩm hồi cuối năm 2024 (Ảnh VnExpress)

Từ trại giam T17, bà Trương Mỹ Lan làm việc với hai đối tác Đức để lên phương án xử lý tài sản, đề xuất khắc phục trước 3 tỷ USD nhằm tái cơ cấu SCB, chi trả trái phiếu và mở ra cơ hội giảm án.

Làm việc với đối tác quốc tế để tái cơ cấu SCB

Ngày 18/6, được sự cho phép của Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – đã làm việc với đại diện tập đoàn cùng hai đối tác Đức: Công ty Fortlane Partners và Công ty Asset Capital, tại trại tạm giam T17.

Cuộc làm việc tập trung vào phương án xử lý tài sản, gắn liền với tái cơ cấu Ngân hàng SCB. Bà Lan đề xuất giai đoạn đầu cần 3 tỷ USD – tương đương hơn 76.000 tỷ đồng – trong đó 1 tỷ USD để chi trả cho các trái chủ sở hữu trái phiếu Vạn Thịnh Phát (thuộc giai đoạn 2 vụ án), còn 2 tỷ USD phục vụ quá trình tái cơ cấu SCB: một phần hoàn trả người dân gửi tiền, phần còn lại tăng vốn điều lệ ngân hàng.

Các bên thống nhất sẽ trình phương án cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản, thanh toán nợ trái phiếu và hỗ trợ SCB khôi phục hoạt động.

Đối tác Đức đồng thuận nhưng cần bảo đảm pháp lý

Đại diện hai công ty Đức cam kết hỗ trợ tài chính và chứng minh nguồn vốn, tuy nhiên nhấn mạnh mọi hoạt động phải được cơ quan nhà nước cho phép và có tài sản đảm bảo tương xứng trước khi chuyển tiền vào Việt Nam.

Luật sư Giang Hồng Thanh – người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Lan – cho biết: đầu tháng 6, bà Lan đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Ban chỉ đạo liên ngành về thi hành án. Trong đó, bà đề xuất được phối hợp với nhóm đầu tư, trình phương án cụ thể xử lý tài sản và khắc phục hậu quả.

Theo luật sư, sau khi kết thúc xét xử hai giai đoạn, bà Lan – người bị tuyên án tử hình – vẫn tích cực tìm kiếm giải pháp nhằm khắc phục hậu quả và thi hành án. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã chủ động gặp gỡ đại diện bà Lan, bày tỏ ý định hỗ trợ tài chính để hoàn trả thiệt hại.

Mục tiêu khắc phục 3/4 thiệt hại – cơ hội giảm án

Bà Trương Mỹ Lan trong lần ra tòa phúc thẩm giai đoạn 2 hồi tháng 4. (Ảnh VnExpress)

Tổng số tiền bà Lan bị buộc bồi thường là hơn 704.000 tỷ đồng, trong đó riêng tiền chi trả cho gần 36.000 trái chủ là hơn 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trọng tâm trong phán quyết của TAND cấp cao là bà Lan phải khắc phục tối thiểu 3/4 số tiền tham ô – tương đương 228.000/304.000 tỷ đồng – mới được xem xét chuyển từ án tử hình sang chung thân.

Luật sư Thanh cho biết, nhiều đối tác cam kết góp vốn để cùng Vạn Thịnh Phát thi hành án trong vòng 12 năm. Việc này không chỉ thể hiện thiện chí khắc phục của bà Lan mà còn giúp Nhà nước sớm thu hồi tài sản thất thoát.

Tháo gỡ bước đầu, chờ hành động tiếp theo

Dù phương án bước đầu là 3 tỷ USD, bà Lan và đại diện các bên liên quan cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đề xuất xử lý thêm nhiều tài sản khác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, mọi bước triển khai đều phải dựa trên quyết định chính thức từ các cơ quan chức năng.

Trường hợp bà Lan tích cực thực hiện nghĩa vụ dân sự, đồng thời các nguồn vốn từ đối tác được xác thực và luân chuyển đúng quy định, cơ hội để bà được xem xét giảm hình phạt là hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Theo VnExpress