Trong bối cảnh căng thẳng biên giới tái bùng phát, Bắc Triều Tiên vừa phóng thử hai tên lửa phòng không mới. Động thái diễn ra cùng lúc tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thực hiện chuyến công du Nhật Bản và chuẩn bị gặp tổng thống Mỹ Donald Trump.
- Bão số 5 cực mạnh, giật cấp 17, cách Quảng Trị 180 km
- Công tố viên Hàn Quốc yêu cầu bắt cựu thủ tướng Han
- Bắt khẩn cấp nghi phạm phóng hỏa chợ Thanh Tùng thiêu rụi 57 ki-ốt
Thông điệp quân sự từ Bình Nhưỡng
Theo KCNA, vụ thử hai tên lửa phòng không được tiến hành ngày 23/8 với sự chứng kiến trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Cơ quan này khẳng định các tên lửa mới sở hữu khả năng chiến đấu cao, vận hành bằng công nghệ đặc biệt và “có một không hai”. Mặc dù không tiết lộ địa điểm thử nghiệm, truyền thông Bắc Triều Tiên nhấn mạnh loại vũ khí này có khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không.
Giới phân tích nhận định hành động trên nhằm gửi thông điệp cứng rắn trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng. Hong Min, chuyên gia của Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng muốn nâng cấp năng lực phòng không, đặc biệt để chống lại drone tầm thấp và tên lửa hành trình. Những điều chỉnh này được cho là học hỏi từ các cuộc giao tranh tại Ukraina, nơi lực lượng phòng không đóng vai trò then chốt.
Biên giới liên Triều trở thành điểm nóng
Sự kiện phóng tên lửa diễn ra chỉ ít ngày sau vụ việc 30 binh sĩ Bắc Triều Tiên đi lạc qua ranh giới phân định quân sự ngày 19/8. Quân đội Hàn Quốc đã phải bắn chỉ thiên cảnh cáo để buộc nhóm này quay lại. Điều tra của Ủy ban Quân sự Liên Hiệp Quốc cho thấy binh sĩ Bình Nhưỡng vượt ranh giới do nhầm lẫn khi xây dựng công sự. Bắc Triều Tiên cũng đã báo trước cho Liên Hiệp Quốc về hoạt động xây dựng này.
Sự cố trên làm bầu không khí bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng. Song song, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung trên không, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trong trường hợp bị tấn công. Các động thái quân sự dồn dập từ cả hai phía cho thấy nguy cơ va chạm ngoài ý muốn có thể xảy ra, đẩy tình hình khu vực vào vòng xoáy đối đầu.
Ngoại giao Hàn Quốc xoay trục sang liên minh
Trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 23/8, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hội đàm với thủ tướng Shigeru Ishiba. Hai nhà lãnh đạo thống nhất vượt qua bất đồng quá khứ để thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế, cùng phối hợp với Mỹ nhằm ứng phó các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
Tiếp đó, ông Lee sẽ tới Washington ngày 25/8 để gặp tổng thống Donald Trump. Đây là dịp quan trọng nhằm củng cố liên minh ba bên Mỹ – Nhật – Hàn trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực bất ổn. Theo nhận định của chuyên gia Rachel Minyoung Lee, việc Hàn Quốc theo đuổi đường lối mềm dẻo hơn với Bình Nhưỡng có thể phù hợp với mong muốn của Washington, vốn đang tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
Với hơn 28.000 lính Mỹ hiện diện tại Hàn Quốc cùng hàng loạt cuộc tập trận chung, liên minh Seoul – Washington vẫn là nền tảng bảo đảm an ninh then chốt. Trong khi đó, việc tăng cường kết nối với Nhật Bản đánh dấu bước đi ngoại giao quan trọng, thể hiện quyết tâm của Hàn Quốc trước những thách thức an ninh khu vực.
Theo: Khai Mở