Cưới sớm khi chưa đủ tài chính, chưa trưởng thành tâm lý dễ dẫn đến hôn nhân sai lầm, khiến nhiều người phải trả giá bằng cả thanh xuân.
- Hai thanh niên đâm nhầm người rồi bỏ đi, gây phẫn nộ
- Mất chân sau nhiễm vi khuẩn ‘ăn thịt người’ ở Mỹ
- Canh rau chùm ngây nấu tôm – món ngon bổ dưỡng cho cả gia đình
Hôn nhân sai lầm vì tuổi trẻ bồng bột
Tôi cưới năm 26 tuổi, chỉ tin rằng “yêu nhau là đủ”. Thế nhưng, 14 năm sau, hôn nhân biến thành địa ngục. Ở tuổi 40, tôi mạnh dạn ly hôn, chấp nhận trắng tay. Từ trải nghiệm cay đắng, tôi rút ra rằng: “Không nên cưới người quá trẻ, bởi suy nghĩ còn nông nổi, dễ coi hôn nhân như một cuộc thử nghiệm”.
Nhiều người kết hôn chỉ để thoát cô đơn, nhưng thiếu kiến thức tâm lý và tài chính, cuộc sống vợ chồng dễ rơi vào bế tắc, cãi vã không hồi kết.
Khi thiếu tiền, tình yêu khó bền lâu
Cuộc sống hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần nền tảng kinh tế. Khi cả hai phải xoay sở từng đồng, những áp lực cơm áo gạo tiền sẽ nhanh chóng thay thế tình yêu lãng mạn. Khi đó, lời hứa “cùng nhau vượt khó” dần biến thành những trận cãi vã thường xuyên.
Tôi đã chứng kiến nhiều cặp đôi đồng nghiệp tan vỡ chỉ sau vài năm cưới, dù ban đầu họ rất hạnh phúc. Rõ ràng, tình yêu không thể đủ nếu thiếu sự chuẩn bị vững vàng về tài chính và tâm lý.
Trưởng thành mới có hôn nhân hạnh phúc
Kết hôn không nên phụ thuộc vào độ tuổi cụ thể, mà phụ thuộc vào sự trưởng thành và thời điểm phù hợp. Cưới sớm có thể dẫn đến hôn nhân sai lầm, trong khi cưới muộn nhưng đúng người lại mang đến hạnh phúc.
Điều khác biệt lớn nhất là cái giá phải trả. Một người có thể mất cả mười năm thanh xuân vì chọn sai, trong khi người khác hạnh phúc ngay từ đầu nhờ sự chín chắn. Vì thế, hôn nhân cần sự cân nhắc kỹ lưỡng, không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.
Theo: VnExpress