Nhiều người thân, bạn gái của hai tên tội phạm ma túy bị khởi tố vì hành vi che giấu tội phạm, có thể lĩnh án tới 5 năm tù giam theo luật hình sự.
- Bạn gái kẻ trốn truy nã Bùi Đình Khánh cùng 5 bị can bị khởi tố
- Trump bày tỏ bất bình với Putin sau vụ không kích gây thương vong lớn tại Kyiv
- Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị truy tố nhận hối lộ gần 100 tỷ đồng
Nhiều người thân bị khởi tố vì hành vi che giấu tội phạm
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan trong chuyên án ma túy do Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cầm đầu.
Các bị can mới bị khởi tố gồm:
- Nguyễn Thị Hoài Thương (20 tuổi, TP Thái Nguyên) – bạn gái Khánh
- Bùi Xuân Hiến (36 tuổi, TP Hạ Long) – anh họ Khánh
- Ngô Thị Thơ (mẹ ruột Hải), Nguyễn Thị Hạnh (vợ Hải), Lò Văn Minh (em họ Hải) và Triệu Thị Hiền (bạn gái Hải)
Các đối tượng này bị cáo buộc che giấu người phạm tội, cản trở điều tra, hỗ trợ các nghi phạm trong quá trình lẩn trốn hoặc giấu tang vật.
Chuyên án ma túy bị triệt phá như thế nào và vào thời điểm nào?
Ngày 17/4/2025, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin tại khu vực gần chung cư Dragon Castel.
Trong quá trình vây bắt, Bùi Đình Khánh nổ súng chống trả, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh tại hiện trường. Khánh sau đó bỏ trốn, buộc Công an phải phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.
Đến 22h15 ngày 18/4, lực lượng Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Khánh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.
Vì sao người thân vẫn bị khởi tố dù không tham gia buôn bán ma túy?
Theo Luật sư Nguyễn Vĩnh Quỳnh (Công ty Luật Minh Bạch), các bị can không tham gia trực tiếp vào hành vi buôn bán ma túy, nhưng đã thực hiện các hành vi cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, vi phạm khoản 1, Điều 18 Bộ luật Hình sự 2015.
Hành vi che giấu tội phạm có thể gồm:
- Giúp nghi phạm ẩn náu, trốn tránh
- Cung cấp chỗ ở, phương tiện di chuyển
- Cất giấu tang vật, chứng cứ
- Không khai báo hoặc khai báo gian dối với cơ quan điều tra
Theo Điều 389 Bộ luật Hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm nếu hành vi liên quan tới các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như buôn bán ma túy.
Những đối tượng nào có nguy cơ lĩnh án tử hình?
Bên cạnh nhóm bị can bị khởi tố vì che giấu tội phạm, một số đối tượng bị truy cứu trực tiếp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối mặt với các mức án nghiêm khắc hơn.
- Đinh Văn Thiết (SN 2001, trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) – em họ Hà Thương Hải, bị khởi tố với 2 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”
- Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú tại thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc) – chú rể của Hải, bị khởi tố với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”
Căn cứ theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự, chỉ cần mua bán từ 100 gam heroin trở lên, khung hình phạt đã là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Với tang vật thu giữ lên tới 25 bánh heroin, nếu bị xác định có vai trò chủ mưu, tích cực tham gia, các đối tượng này có thể đối mặt với án tử hình.
Tòa án khi xét xử sẽ căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia, và thái độ khai báo của từng bị can. Những đối tượng thành khẩn, ăn năn, lập công chuộc tội có thể được xem xét giảm nhẹ.
Ngược lại, những người quanh co, chối tội, hoặc cản trở điều tra sẽ đối mặt với mức án nghiêm khắc hơn trong khung quy định.
Theo: Tiền Phong