Site icon Tin360

Báo chí trước thách thức mạng xã hội: Cơ hội để định vị lại giá trị

Các đại biểu tham dự diễn đàn Báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới. (Ảnh VnExpress)

Trong làn sóng cạnh tranh dữ dội từ mạng xã hội, các chuyên gia nhận định báo chí cần đổi mới toàn diện, xác lập vai trò kiểm chứng thông tin và xây dựng niềm tin công chúng để trụ vững và phát triển.

Không chỉ là đưa tin: Báo chí cần giữ vai trò “ngọn hải đăng”

Tại diễn đàn “Báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới” chiều 19/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhận định, báo chí thế giới đang phát triển nhanh chóng nhờ công nghệ, nhưng đồng thời phải đối mặt với thách thức lớn từ mạng xã hội và nhu cầu chuyển đổi số.

Theo ông Bình, báo chí Việt Nam vẫn được Đảng, Nhà nước quan tâm và đang được tạo hành lang pháp lý phù hợp qua dự thảo sửa đổi Luật Báo chí. Điều quan trọng là phải biến sự quan tâm thành thể chế để mở rộng không gian phát triển, đa dạng nguồn thu và hình thành các tổ hợp báo chí hiện đại.

Tìm lại chất lượng và lòng tin độc giả

TS Lê Quốc Vinh, chuyên gia truyền thông (Ảnh VnExpress)

Chuyên gia báo chí Trần Đăng Tuấn cho rằng, xã hội vẫn chi tiền cho truyền thông nhưng báo chí lại nghèo đi, lượng truy cập và doanh thu quảng cáo nhiều nơi đang sụt giảm. Trong khi đó, báo chí có lợi thế là hệ thống máy móc, con người chuyên nghiệp và khả năng thu thập nguồn tin rộng khắp.

Ông Tuấn nhấn mạnh, báo chí cần đầu tư mạnh vào nội dung chất lượng cao, đặc biệt là báo chí dữ liệu, điều tra chuyên sâu để lấy lại lòng tin bạn đọc. Ngoài ra, nên kết hợp truyền thông sự kiện, thăm dò xã hội, marketing để tăng tính tương tác và ảnh hưởng.

Cạnh tranh bằng sự thật, không phải tốc độ

TS Lê Quốc Vinh nhận định, mạng xã hội thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin bằng thuật toán “chiều lòng” người dùng, còn báo chí chính thống phải kiểm chứng – điều khiến tốc độ đăng tải bị chậm hơn nhưng chính xác hơn.

Bài toán sống còn của báo chí hiện nay là niềm tin. Theo ông Vinh, báo chí cần được định vị lại như “người gác cổng thông tin”, là nơi công chúng tìm đến để kiểm chứng giữa ma trận tin giả. Để làm được điều đó, báo chí phải dựa trên bốn trụ cột: nội dung chất lượng, chuyển đổi số, mô hình kinh doanh bền vững và đội ngũ chuyên nghiệp.

Cuối cùng, ông Vinh cảnh báo không nên chạy theo lượng truy cập mà bỏ qua chiều sâu nội dung. “Doanh nghiệp không tài trợ cho những nơi chỉ có lượt xem cao, mà cho nơi tạo ra giá trị xã hội và ảnh hưởng tích cực”, ông khẳng định.

Theo: VnExpress